Thanh niên hỏi Chủ tịch Cần Thơ về chính sách thu hút, giữ chân người tài

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, địa phương này sẽ vừa tạo môi trường làm việc, vừa ban hành chính sách mới đồng bộ, qua đó hy vọng sẽ giữ chân được người tài đóng góp cho sự phát triển của TP.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-6, Sở Nội vụ TP Cần Thơ phối hợp với Thành Đoàn tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND TP với thanh niên năm 2026, với chủ đề “Phát huy nguồn nhân lực trẻ, tiên phong chuyển đổi số, góp phần xây dựng TP Cần Thơ ngày càng phát triển”.

chu-tich-can-tho.jpg
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại buổi đối thoại ngày 16-6. Ảnh: CTV

Tại buổi đối thoại đã có nhiều đoàn viên, thanh niên bày tỏ ý kiến về nhiều vấn đề mà họ quan tâm như thu hút chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số, vấn đề nhà ở, định hướng nghề nghiệp, thu hút nguồn nhân lực, giữ chân sinh viên giỏi…

Cụ thể, đoàn viên Nguyễn Văn Việt, công tác tại Trường Đại học Kỹ thuật, Công nghệ Cần Thơ nêu vấn đề không ít sinh viên ở TP sau khi tốt nghiệp đều chọn TP.HCM hoặc quay về địa phương để phát triển sự nghiệp. Nếu xu hướng này tiếp diễn thì TP sẽ thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai trong khi TP là đầu tàu trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực và TP.

“Lãnh đạo TP đánh giá như thế nào về hiện tượng chảy máu chất xám này và TP có mục tiêu cụ thể gì trong 5 -10 năm tới về việc giữ chân và thu hút người trẻ tài năng quay về đóng góp cho TP?” – đoàn viên Nguyễn Văn Việt nêu.

Về vấn đề này, ngoài trả lời của Sở Nội vụ, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP cho biết, vừa qua các địa phương Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng trước đây đã ban hành rất nhiều chính sách thu hút nguồn nhân lực, nhân tài. Tuy nhiên, sự thật là thu hút chưa được bao nhiêu, do môi trường làm việc chưa đảm bảo.

Theo đó, ông cho biết, sắp tới TP sẽ tạo sự đồng bộ trong việc vừa có môi trường làm việc, vừa ban hành chính sách mới, qua đó “hy vọng sẽ giữ chân những người có chuyên môn chất lượng cao, phục vụ trước hết cho sự phát triển của TP và cả vùng, sánh vai với các vùng khác trong cả nước”.

Kết luận buổi đối thoại, ông Trương Cảnh Tuyên, cho biết TP luôn xác định thanh niên là lực lượng xung kích, tiên phong trong hoạt động chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, TP sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên học tập, làm việc, khởi nghiệp, sáng tạo, phát huy năng lực, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của TP.

Chủ tịch TP đề nghị lãnh đạo các sở, ngành và xã, phường tiếp tục quan tâm công tác thanh niên, đặc biệt rà soát, tham mưu kịp thời cho các cấp chính quyền, lãnh đạo TP để TP hoàn thiện cơ chế, chính sách về đào tạo, sử dụng, thu hút và phát huy nguồn nhân lực trẻ, tạo điều kiện để thanh niên tham gia vào sự phát triển của TP.

Ông cũng yêu cầu các sở, ngành tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của các đoàn viên, thanh niên và chủ động tham mưu, giải quyết kịp thời theo thẩm quyền, vấn đề nào vượt thẩm quyền thì phối hợp các sở, ngành liên quan đề xuất lãnh đạo UBND TP trả lời cho thanh niên.

Đồng thời, ông đề nghị Ban Thường vụ Thành Đoàn và các tổ chức đoàn, hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng hiện đại, linh hoạt, đồng hành cùng thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tạo điều kiện để thanh niên phát triển cá nhân.

Mỗi đoàn viên thanh niên tự mình vươn lên trong học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng số và năng lực thích ứng với môi trường làm việc hiện đại, cống hiến, góp phần vào sự phát triển của TP.

Logistics Cần Thơ, vì sao có lợi thế lớn mà vẫn chậm nhịp

Logistics Cần Thơ, vì sao có lợi thế lớn mà vẫn chậm nhịp

(PLO)- Dù giữ vị trí trung tâm vùng và có lợi thế lớn về sản xuất nông – thủy sản, logistics Cần Thơ vẫn phát triển chưa tương xứng. Hàng hóa phải trung chuyển lên TP.HCM, chi phí cao và chuỗi cung ứng thiếu liên kết. Điểm nghẽn không chỉ ở hạ tầng mà nằm sâu ở thể chế, quy hoạch và cách tổ chức vận tải.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.