Thanh thải 2 tàu nước ngoài chìm trên biển Quy Nhơn

(PLO)- Hai tàu nước ngoài bị chìm, mắc cạn trên biển Quy Nhơn sẽ được thanh thải (loại bỏ các vật chướng trên đường thủy nội địa) sắt thép, sau đó tiến hành thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam để bán phế liệu.

Ngày 8-3, Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn (Bình Định) cho hay cơ quan này vừa phê duyệt phương án trục vớt, thanh thải hai tàu nước ngoài chìm đắm, mắc cạn trên vịnh Quy Nhơn do cơn bão số 12 hồi đầu tháng 11-2017. Đó là tàu hàng Fei Yue 9 (quốc tịch Mông Cổ) và tàu chở khách Jupiter (quốc tịch Campuchia).

Tàu Fei Yue 9 bị mắc cạn trên ghềnh đá sẽ được cắt sắt, nhập khẩu vào Việt Nam để bán phế liệu. Ảnh: TẤN LỘC

Theo Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn, tàu hàng Fei Yue 9 có trọng tải 4.367 tấn, bị sóng bão đánh văng lên một ghềnh đá, bị vỡ nhiều chỗ, có nguy cơ bị gãy đôi. Khi bị nạn, trên tàu này có 15 thuyền viên, trong đó có chín người Trung Quốc, đã được người dân, Bộ đội biên phòng Bình Định giải cứu an toàn.

Để ngăn chặn sự cố tràn dầu, cơ quan chức năng đã cho hút hết 31 tấn dầu trên con tàu này.

Còn Jupiter là tàu du lịch bị hỏng, không có máy, không có dầu, được lai dắt từ vịnh Vân Phong (Khánh Hòa) đi Hải Phòng để sửa chữa. Khi tàu đang neo đậu ngoài phao số 0 cảng Quy Nhơn thì bị bão số 12 đánh lật úp, trôi mất cabin.

Sau khi bị nạn, cơ quan chức năng chỉ mới tìm thấy hai thi thể là thành viên trên tàu và hiện vẫn còn năm người bị mất tích.

Lãnh đạo Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn cho biết thêm cả hai tàu nước ngoài trên không thể sửa chữa mà phải tiến hành thanh thải sắt thép, sau đó tiến hành thực hiện thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam để bán phế liệu. Tuy nhiên, do vướng các quy định của pháp luật về xử lý đối với tàu nước ngoài chìm đắm trong vùng biển Việt Nam nên chưa thể tiến hành.

Mới đây Tổng cục Hải quan đã có văn bản đồng ý tiến hành trục vớt, thanh thải đối với hai tàu nước ngoài trên rồi làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam, bán phế liệu.

Theo phương án trục vớt, thanh thải vừa được Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn phê duyệt, dự kiến trong tuần này các đơn vị liên quan sẽ tiến hành cắt sắt tàu Fei Yue 9. Còn tàu Jupiter sẽ cắt sắt ngay trên biển để thanh thải chứ không trục vớt như kế hoạch ban đầu.

Ngoài ra, đến nay vẫn còn năm tàu hàng Việt Nam bị chìm đắm trên vịnh Quy Nhơn trong bão số 12 chưa được trục vớt. Đó là các tàu Biển Bắc 16, Hà Trung 98, Hoa Mai 68, Nam Khánh 26, Sơn Long 08.

Lý giải về nguyên nhân chậm trục vớt để giải phóng các xác tàu trong cảng Quy Nhơn, lãnh đạo Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn cho rằng do hàng hóa trên tàu phần lớn là clinker, đã bị đông cứng khi gặp nước nên việc dỡ hàng dưới nước gặp khó khăn. Ngoài ra, thời gian qua thời tiết ở biển Quy Nhơn thường xuyên xấu, không an toàn để hoạt động trục vớt.

Thêm nữa là do các đơn vị liên quan nghỉ Tết. Do đó hiện chưa xác định khi nào mới có thể hoàn thành trục vớt tất cả tàu chìm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nhiều đơn vị được giao trục vớt các tàu đắm không đủ năng lực nên kéo dài, trì trệ.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, cơn bão số 12 ngày 4-11-2017 đã làm tám tàu bị chìm, hai tàu mắc cạn ở vịnh Quy Nhơn. Sau đó có hai tàu chìm đã tự nổi, một tàu mắc cạn được thoát cạn. Hiện vẫn còn sáu tàu chìm, một tàu mắc cạn. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.