Thành phố Huế trực thuộc Trung ương có 2 quận, 3 thị xã, 4 huyện

(PLO)- Thành phố Huế là thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1-1-2025 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Thừa Thiên- Huế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Sáng nay,(30-11), với đa số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1-1-2025.

Như vậy, kể từ ngày 1-1-2025, Huế là thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên trên 4.900 km2 và quy mô dân số hơn 1,2 triệu người của tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Nhanh chóng tổ chức, sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy

Để tổ chức thực hiện, Nghị quyết vừa được thông qua nêu rõ Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quyết định việc sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc thành phố Huế bảo đảm có hiệu lực thi hành cùng thời điểm với Nghị quyết này.

THÀNH PHỐ HUẾ
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Ảnh: QH

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh tỉnh Thừa Thiên- Huế được đổi tên để hoạt động với tên gọi thành phố Huế kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Chính phủ, HĐND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sắp xếp, kiện toàn bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Trường hợp HĐND quận thuộc thành phố Huế không đủ hai phần ba tổng số đại biểu HĐND được bầu theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND thành phố Huế chỉ định Quyền Chủ tịch HĐND quận theo đề nghị của Thường trực HĐND thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chủ tịch UBND thành phố Huế chỉ định Quyền Chủ tịch UBND, UBND quận lâm thời và quyết định thành lập cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận lâm thời.

UBND quận lâm thời thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của UBND quận theo quy định của pháp luật và hoạt động cho đến khi UBND quận nhiệm kỳ 2026 - 2031 được thành lập.

Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, ngoài các chế độ, chính sách đối với thành phố trực thuộc trung ương, các cơ chế, chế độ, chính sách đặc thù đối với tỉnh Thừa Thiên- Huế vẫn tiếp tục được thực hiện trên địa bàn thành phố Huế cho đến hết giai đoạn áp dụng hoặc đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Lập Thành phố Huế là phù hợp

Theo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của UBTVQH, tất cả các ý kiến của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đều tán thành với sự cần thiết thành lập thành phố Huế trực thuộc trung ương trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBTVQH cho biết cũng tán thành với ý kiến của các vị ĐBQH và thấy rằng việc trình Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập thành phố Huế trực thuộc trung ương có ý nghĩa hết sức quan trọng, ghi nhận và đánh dấu thành tựu nổi bật trong việc thực hiện chủ trương đẩy mạnh đô thị hóa gắn với phát triển kinh tế đô thị của cả nước.

202411300830184245_z6082840038530_5edbfae81a9c534694f54da08794862b.jpg
Với đa số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Ảnh: QH

Việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương không chỉ tạo sự chuyển dịch về không gian đô thị, không gian kinh tế, tạo động lực phát triển mới cho địa phương mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, kiến tạo hình ảnh đô thị khang trang, xanh, sạch, đẹp, bảo đảm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế.

Điều này giúp Huế thực sự trở thành trung tâm của vùng và cả nước về văn hóa - du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ theo tinh thần Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị và các nghị quyết, kết luận quan trọng khác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị.

Theo báo cáo của UBTVQH, có ý kiến đề nghị cung cấp thông tin về số lượng và các loại đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện của thành phố Huế trực thuộc trung ương.

UBTVQH cho biết tại phiên họp ngày 28-9-2024, UBTVQH đã biểu quyết thông qua về mặt nguyên tắc các nội dung liên quan đến việc sắp xếp, thành lập các ĐVHC cấp huyện, cấp xã của thành phố Huế trực thuộc trung ương.

Cụ thể là: thành lập quận Phú Xuân và quận Thuận Hóa trên cơ sở thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay; thành lập thị xã Phong Điền và các phường thuộc thị xã Phong Điền; nhập huyện Nam Đông vào huyện Phú Lộc và thành lập thị trấn thuộc huyện Phú Lộc.

Ngay khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Huế trực thuộc trung ương, Chủ tịch Quốc hội sẽ ký ban hành Nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã của thành phố Huế giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đó, sau khi thành lập thành phố Huế trực thuộc trung ương và thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trực thuộc, thành phố Huế sẽ có 9 ĐVHC cấp huyện (gồm 2 quận, 3 thị xã, 4 huyện) và 133 ĐVHC cấp xã (gồm 48 phường, 78 xã, 07 thị trấn).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.