Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân vừa ký quyết định số 3112 thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của Công ty TNHH Trung Linh Phát. Đây là doanh nghiệp đầu mối xăng dầu có trụ sở tại phường Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Công ty được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu số 49 ngày 8-1-2021. Trong quyết định số 3112, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân yêu cầu công ty nộp trả lại giấy phép về Bộ Công Thương trước ngày 7-12.
Đồng thời yêu cầu công ty phải chuyển nộp ngay toàn bộ số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu và số tiền nợ quỹ bình ổn giá xăng dầu đến thời điểm thu hồi giấy phép, tức ngày 26-11, lãi phát sinh vào ngân sách nhà nước.
Bộ Công Thương yêu cầu gửi bản sao chứng từ chuyển nộp tiền về Bộ Tài chính, Bộ Công Thương theo quy định pháp luật.
Theo số liệu của Bộ Tài chính, số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu của công ty này đến thời điểm cuối quý 2-2024 là gần 27 tỉ đồng.
Doanh nghiệp này từng bị xử phạt do không chuyển số dư Quỹ bình ổn xăng dầu vào tài khoản tiền gửi tại ngân hàng.
Vào tháng 3-2024, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi tới doanh nghiệp này yêu cầu nộp lại số tiền hơn 26 tỉ đồng quỹ bình ổn đang nắm giữ, theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Bộ Tài chính.
Có sự hành xử thiếu công bằng giữa các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu
(PLO)- Kết luận của Thanh tra Chính phủ cho biết Bộ Công Thương đối xử thiếu khách quan, công bằng dẫn đến một số thương nhân đầu mối phải thực hiện nhiệm vụ của một số thương nhân đầu mối còn lại.
Kiến nghị điều tra 3 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, trong đó có Xuyên Việt Oil
(PLO)- Thanh tra Chính phủ kiến nghị chuyển Bộ Công an điều tra việc nộp thuế, sử dụng quỹ bình ổn của 3 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu gồm: Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, Công ty TNHH Vận tải thuỷ bộ Hải Hà.