Thanh Hóa sẽ áp dụng KPI đánh giá cán bộ, công chức

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu triển khai quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế; khẩn trương xây dựng và áp dụng bộ chỉ số KPI nhằm đánh giá thực chất hiệu quả công việc của cán bộ, công chức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-1, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 đối với các cơ quan lĩnh vực kinh tế.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế của tỉnh với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, bảo đảm hiệu quả, thực chất. Cùng với đó là việc xây dựng và áp dụng bộ chỉ số đánh giá hiệu suất công việc KPI, được xem là bước ngoặt quan trọng trong công tác đánh giá cán bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh-hoi nghi.jpg
Các đại biểu tham dự tại hội nghị. Ảnh: P. SẮC

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025, các ngành kinh tế của tỉnh Thanh Hóa đạt nhiều kết quả nổi bật.

Lĩnh vực nông nghiệp và môi trường ghi nhận sản lượng lương thực đạt 1,5 triệu tấn; diện tích tích tụ, tập trung đất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt hơn 4.470 ha; tỉ lệ che phủ rừng đạt 54%; tỉ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt gần 94%; tỉ lệ hộ nghèo giảm 1,5%.

Ngành xây dựng tiếp tục tham mưu và triển khai hiệu quả nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, góp phần tăng cường kết nối liên vùng. Nhiều công trình lớn được hoàn thành trong năm như đường Vạn Thiện – Bến En, đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 45, cầu Cẩm Vân, cầu vượt đường sắt Bắc – Nam.

Trong khi đó, ngành công thương tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng của tỉnh. Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2025 tăng 15,8%; giá trị gia tăng lĩnh vực công nghiệp tăng hơn 11%, đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng GRDP 8,27% của toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: P. SẮC

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy; rà soát kỹ nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch cụ thể và phân công rõ người, rõ việc.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu xây dựng và áp dụng bộ chỉ số KPI để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo trong tháng 2-2026.

Việc đánh giá theo KPI sẽ chuyển từ định tính sang định lượng, bảo đảm phản ánh đúng thực chất năng lực và mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tạo động lực nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2026.

Các tiêu chí đánh giá cơ quan Nhà nước theo KPI

Các tiêu chí đánh giá cơ quan Nhà nước theo KPI

(PLO)- Kết quả đánh giá chất lượng cơ quan là căn cứ để  được sử dụng làm căn cứ để đánh giá người đứng đầu, đồng thời là cơ sở để phục vụ đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.