Thanh Hóa: Lý do huyện Mường Lát không sắp xếp 8 đơn vị cấp xã

(PLO)- Các xã, thị trấn thuộc huyện biên giới Mường Lát, Thanh Hóa được giữ nguyên để bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa vừa thống nhất chủ trương sắp xếp 529 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 435 xã, 63 phường, 31 thị trấn) thành 166 đơn vị hành chính cấp xã.

Cụ thể, sau khi sắp xếp, Thanh Hóa sẽ có 18 phường và 148 xã (73 xã đồng bằng, 75 xã miền núi), riêng số xã, thị trấn giáp nước bạn Lào là 16 đơn vị. Như vậy, toàn tỉnh giảm 381 đơn vị hành chính cấp xã so với hiện nay, tương ứng giảm 69,65%.

Trong đó, đơn vị hành chính cấp huyện có ít xã, phường nhất là thị xã Bỉm Sơn và TP Sầm Sơn, mỗi đơn vị có 2 xã mới được thành lập, riêng thị xã Nghi Sơn có số đơn vị hành chính cấp xã nhiều nhất với 10 đơn vị.

Đối với 12 xã, thị trấn biên giới không sắp xếp, trong đó có 6 xã vùng núi, miền núi cao có diện tích rộng, địa hình đồi núi, chia cắt, kết nối giao thông cũng không nằm trong diện sắp xếp...

muong-lat_MJEH.JPG
Thị trấn Tén Tằn, huyện biên giới Mường Lát nhìn từ trên cao. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo danh sách đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, huyện ít xã, phường nhất ở Thanh Hóa là 2, nhiều nhất là 10, tuy nhiên tại huyện biên giới Mường Lát có 8 đơn vị hành chính xã, thị trấn được giữ nguyên và cũng huyện duy nhất không sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã.

Điểm đặc biệt của huyện biên giới Mường Lát là nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Thanh Hóa phía Bắc giáp tỉnh Sơn La; phía Tây và Nam giáp Lào; phía Đông và Đông Nam giáp huyện Quan Hóa với có diện tích 812,41km2, dân số 44.145 người.

Huyện Mường Lát có 6 dân tộc gồm: Thái, Mông, Kinh, Mường, Khơ Mú và Dao, trong đó dân tộc Thái và Mông chiếm đa số. Đây cũng là huyện có đông các dân tộc cùng sinh sống tại Thanh Hóa

Việc huyện Mường Lát không sáp nhập xã là do thực hiện định hướng giữ ổn định số lượng xã, thị trấn biên giới giáp nước bạn Lào để không ảnh hưởng đến quốc phòng - an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp những thửa ruộng bậc thang ở huyện biên giới Mường Lát -14.JPG
Một góc bản Pom Khuông, xã Tam Chung huyện biên giới Mường Lát. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo lộ trình, Thanh Hoá tiến hành ý kiến nhân dân và lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trước ngày 22-4.

Ngày 25-4, HĐND tỉnh Thanh Hóa dự kiến sẽ họp thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và các đơn vị hành chính cấp cơ sở sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.