Cận cảnh trường tiểu học ở vùng biên Thanh Hóa có nhiều vết nứt sau lũ dữ

(PLO)- Trường Tiểu học Mường Chanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, có nguy cơ sụp đổ khi ngày càng xuất hiện nhiều vết nứt chằng chịt sau khi phải hứng chịu hai trận lũ lớn năm 2024.

Cận cảnh ngôi trường tiểu học ở xã biên giới Mường Lát nứt toác sau mưa lũ -.JPG
Trường Tiểu học Mường Chanh, Mường Lát (Thanh Hóa) nằm ở nơi thượng nguồn suối Sim, cách đường biên huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào) khoảng 3km và cách trung tâm tỉnh Thanh Hóa khoảng 260km.
Cận cảnh ngôi trường tiểu học ở xã biên giới Mường Lát nứt toác sau mưa lũ - 9.JPG
Ngôi trường này xuất hiện vết nứt kéo dài trên tầng hai 2 của. Nguyên nhân được cơ quan chức năng chỉ rõ do ảnh hưởng bởi mưa lũ kéo dài vào tháng 7-2024.
Cận cảnh ngôi trường tiểu học ở xã biên giới Mường Lát nứt toác sau mưa lũ - 12.JPG
Mưa Lũ Mường Lát.jpg
Hơn 2 tháng, ngày 20-9, Trường Tiểu học Mường Chanh tiếp tục hứng chịu nước lũ từ thượng nguồn biên giới Việt - Lào đổ về, xuất hiện thêm nhiều vết nứt trên các trụ bê tông.
Cận cảnh ngôi trường tiểu học ở xã biên giới Mường Lát nứt toác sau mưa lũ - 14.JPG
Theo ghi nhận của PLO, những ngày đầu tháng 3-2025, ngôi trường từng chịu hậu quả nặng nề sau những đợt lũ dữ xuất hiện nhiều vết nứt toác trên tường của 6 phòng học.
Cận cảnh ngôi trường tiểu học ở xã biên giới Mường Lát nứt toác sau mưa lũ - 19.JPG
Những vết nứt chằng chịt như một dấu hiệu cảnh báo sự xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Cận cảnh ngôi trường tiểu học ở xã biên giới Mường Lát nứt toác sau mưa lũ - 10.JPG
Chứng kiến những vết nứt kéo dài ngang các phòng học, nhiều thầy cô bày tỏ sự lo lắng vì sau hai trận lũ những vết nứt ngày càng xuất hiện nhiều hơn.
Cận cảnh ngôi trường tiểu học ở xã biên giới Mường Lát nứt toác sau mưa lũ - 3.JPG
Trao đổi với PLO, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Chanh - ông Tào Văn Sinh cho biết sau trận lũ cuối tháng 7-2024, có vết nứt kéo dài của hai phòng học tầng 2. Sau đó, nhà trường đã báo cáo Phòng GD&ĐT huyện Mường Lát để có hướng khắc phục.
Cận cảnh ngôi trường tiểu học ở xã biên giới Mường Lát nứt toác sau mưa lũ - 2.JPG
"Ngay sau khi có báo cáo, lãnh đạo huyện cũng đã cử đoàn xuống kiểm tra và tìm hướng khắc phục những vết nứt trên tường. Về phương án khắc phục thì cấp trên đã có phương án, còn việc khi nào sửa chữa thì nhà trường không nắm được” - thầy Sinh thông tin.
Cận cảnh ngôi trường tiểu học ở xã biên giới Mường Lát nứt toác sau mưa lũ - 6.JPG
Ông Lục Văn Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Mường Chanh cho biết: "Xã đã có báo cáo đề xuất sửa chữa, nâng cấp nhằm đảm bảo cho công tác dạy và học. Cấp trên cũng đã xuống kiểm tra, khảo sát đánh giá thực trạng xuống cấp của ngôi trường".
Cận cảnh ngôi trường tiểu học ở xã biên giới Mường Lát nứt toác sau mưa lũ - 13.JPG
PV đã liên hệ với ông Lê Trung Kiên - Phó Phòng GD&ĐT huyện Mường Lát, để tìm hiểu về kế hoạch sửa chữa hoặc xây mới các phòng học xuống cấp tại Trường Tiểu học Mường Chanh, tuy nhiên, vị lãnh đạo này liên tục thông tin bận họp và sau đó thì không thể liên lạc được với vị lãnh đạo này nữa.
Trao đổi với PLO, ông Mai Xuân Giang - Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát, cho biết sau khi nắm được thông tin về việc Trường Tiểu học Mường Chanh xuống cấp, hiện tại chưa có phương án nâng cấp sửa chữa.
Cận cảnh ngôi trường tiểu học ở xã biên giới Mường Lát nứt toác sau mưa lũ - 20.JPG
Cô và trò nơi đây hy vọng chính quyền huyện Mường Lát sớm triển khai khắc phục để đảm bảo công tác dạy và học, đặc biệt là khi mùa mưa bão lũ đang đến gần.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.