Thanh Hóa: Đưa vụ án Hạc Thành Tower xét xử trong tháng 12 tới

(PLO)- Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh sẽ đưa vụ án Hạc Thành Tower ra xét xử trong tháng 12-2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-10, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa (Ban Chỉ đạo - PV) tổ chức phiên họp thứ 9.

Ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa, chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo ông Nguyễn Ngọc Tiến trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 8 đến nay và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024.

Theo đó, từ sau phiên họp thứ 8 và thực hiện kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ 8 của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý đối với các vụ việc, vụ án.

Vụ án Hạc Thành Tower sẽ sớm được đưa ra xét xử -.jpg
Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa họp phiên thứ 9. Ảnh: MINH HIẾU

Các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp với các cơ quan chức năng đôn đốc cơ quan, tổ chức giám định sớm có kết luận giám định, giải thích kết luận giám định để giải quyết đối với hai vụ việc. Song song đó, khẩn trương tập trung tiến độ điều tra theo yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án vi phạm quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Dự án Hạc Thành Tower.

Đối với vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, các cơ quan đang tập trung chỉ đạo điều tra, xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án có khó khăn, vướng mắc, kéo dài.

Đến nay, đã giải quyết xong đưa ra khỏi diện chỉ đạo 1 vụ án/4 bị cáo, kết thúc điều tra, truy tố 2 vụ án/14 bị can, còn lại 4 vụ (2 vụ án, 2 vụ việc) đang tập trung xác minh, điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Du-an-hac-thanh-tower-1.jpg
Dự án Hạc Thành Tower nằm ngay vị trí đắc địa giao nhau trên đường Hạc Thành - Phan Chu Trinh. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Cũng tại phiên họp, ông Tiến thông tin thêm, Ban Chỉ đạo đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban Chỉ đạo, kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác xử lý vật chứng, tài sản bị tạm giữ, kê biên, phong tỏa trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực đối với ba cơ quan, đơn vị...

Dự-Án-Hạc-Thành-Tower-Nguyễn-Đình-Xứng-Cựu-Chủ-Tịch-UBND-Tỉnh-Thanh-Hóa-Bị-Khởi-Tố-8.jpg
Hình ảnh dự án Hạc Thành Tower nhìn từ trên cao. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Kết luận tại phiên họp, ông Lại Thế Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh, tiếp tục quán triệt việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần quyết liệt, không ngừng, không nghỉ và không có vùng cấm.

Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát các ngành, lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực, sai phạm để phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời không để hậu quả lớn.

Vụ án Hạc Thành Tower sẽ sớm được đưa ra xét xử - 1.jpg
Ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa kết luận tại phiên họp thứ 9 của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: MINH HIẾU

Ban Chỉ đạo tiếp tục bám sát và thường xuyên chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo để sớm đưa ra xét xử, trong đó có vụ án Hạc Thành Tower.

Chỉ còn hơn hai tháng nữa là hết năm 2024, Ban Chỉ đạo cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao để đẩy nhanh tiến độ đưa ra truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi xử lý, nhất là trong tháng 12-2024 phải đưa vụ án Hạc Thành Tower ra xét xử, ông Nguyên nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.