(PLO)- Ông Phan Nguyễn Như Khuê - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM đã nhận định như thế tại buổi tiếp xúc cử tri ba quận 1, 3 và 4, sáng 5-5.
Sáng 5-5, các ĐBQH TP.HCM gồm Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa - Chính ủy Bộ tư lệnh TP.HCM, ông Phan Nguyễn Như Khuê - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM và ông Lâm Đình Thắng - Phó Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh, đã có buổi đến tiếp xúc với cử tri ba quận 1, 3 và 4 trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một thành viên thuộc tổ ĐBQH này nhưng vì bận công tác đã xin vắng mặt.
Cử tri Lâm Ngọc Mạnh, quận 3. Ảnh: TÁ LÂM
Đằng sau đại gia gom đất ở các đặc khu là ai?
Đề cập đến cơn sốt đất gần đây, ông Lâm Ngọc Mạnh, cử tri quận 3, cho rằng việc hình thành ba đặc khu Vân Đồn, Phú Quốc và Bắc Vân Phong là mảng đất màu mỡ cho các đại gia thao túng, đẩy giá đất lên chóng mặt. Đây cũng là mảng đất tốt để băng nhóm xã hội đen thao túng.
“Tại sao các đại gia nhiều tiền đến thế? Đằng sau đại gia là ai, trong khi đất nước còn nhiều khó khăn, nợ công lớn, trường học và bệnh viện xuống cấp. Quốc hội có nắm được thực trạng này không? Căn cứ vào đâu quyết định ba nơi này trở thành đặc khu?” - ông Mạnh đặt câu hỏi cho tổ ĐBQH khi ông không đủ thông tin để lý giải.
Trả lời cử tri về vấn đề này, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết câu hỏi của cử tri Mạnh đặt ra khi đặt nghi vấn từ nguồn thu nhập nào mà có những đại gia thu gom đất ở các đặc khu, bản thân ông cũng không trả lời được. “Chúng tôi không có cơ sở để trả lời” - ông Khuê nói.
Lợi ích nhóm chờ cơ hội ngoi lên?
Một vấn đề khác cũng được nhiều cử tri quan tâm tại buổi tiếp xúc này, đó là công tác cán bộ và phòng, chống tham nhũng.
Ông Hồ Quang Chính, cử tri quận 3, cho rằng thời gian qua Trung ương đã có sự cố gắng cao, chống tham nhũng đã đạt được kết quả tích cực, nhiều vụ án lớn, nhiều quan chức to như ủy viên Bộ Chính trị, trung tướng ngành công an sai phạm đã bị bắt. Đây là thành công bước đầu, giúp củng cố niềm tin của nhân dân và đảng viên.
Tuy nhiên, ông Chính cho rằng hiện vẫn còn những mặt chưa tốt như chống tham nhũng chưa đều ở mọi nơi, việc xử lý còn nhẹ. “Ai nhụt chí chống tham nhũng thì nên cho nghỉ việc. Chúng ta không cần những con người không làm được việc” - ông Chính thẳng thắn nói về công cuộc chống tham nhũng đang diễn ra.
Còn ông Lâm Ngọc Mạnh cho biết nhân dân đang theo dõi kết quả cuối cùng của “cuộc chiến chống tham nhũng”. Mặc dù nhân dân ngày càng tin tưởng nhưng vẫn còn băn khoăn về thu hồi tài sản chưa được bao nhiêu, làm thất thoát hàng vạn tỉ đồng. “Hiện nay, lợi ích nhóm đang luẩn quẩn đâu đây, chờ cơ hội để ngoi lên” - ông Chính nói.
Một cử tri ở quận 1 cho rằng nhân dân rất đau xót khi thấy có những vụ án kinh tế thất thoát hàng ngàn tỉ từ trung ương đến địa phương. Vì vậy, cần phải có biện pháp phòng hơn là chống, làm sao để hạn chế thấp nhất nạn tham nhũng.
Còn bà Hoàng Thị Lợi, cử tri quận 1, cho rằng việc kê khai tài sản cán bộ hiện nay vẫn mang nặng tính hình thức. Bà đề nghị cần xem xét và quy định chặt chẽ việc kiểm soát tài sản thu nhập của cán bộ. “Không thể có chuyện ông này trước khi làm bộ trưởng có một căn nhà, vợ con thu nhập như thế này mà hai năm sau có biệt phủ, con đi học nước ngoài” - bà Lợi nói.
Tham nhũng làm bệ rạc nền hành chính
Ghi nhận những ý kiến của cử tri, ông Phan Nguyễn Như Khuê cho rằng ai cũng thấy tham nhũng là giặc nội xâm không chỉ làm bệ rạc nền hành chính mà còn tạo ra nguy cơ đối với đất nước. Chính phủ cũng xác định là chính phủ liêm chính kiến tạo và hành động và dứt khoát xử lý tham nhũng.
Ông Đoàn Nguyễn Như Khuê trả lời cử tri. Ảnh: TÁ LÂM
“Một vài sự việc vừa qua đã tạo dựng lại niềm tin của người dân trong việc chống tham nhũng. Đó cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh để tự mỗi đơn vị, mỗi người tự soi rọi lại” - ông Khuê nói và cho rằng không phải một sớm một chiều mà chấm dứt được nạn tham nhũng.
Ông Khuê cũng cho biết tại kỳ họp Quốc hội sắp tới, theo định kỳ sẽ có bỏ phiếu tín nhiệm đối với thành viên Chính phủ để xem từng cơ quan có chương trình, nội dung cụ thể hóa những cam kết hay không. “Phiếu tín nhiệm là thước đo giữa lời nói và việc làm, để xem anh có vận động không, nếu trong bộ máy có sự vận hành chuệch choạc thì cần phải uốn nắn” - ông Khuê nói.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.