Tây Ninh tiếp nhận 38 công dân Việt Nam từ Campuchia

(PLO)- 38 công dân Việt Nam, từng vi phạm pháp luật tại Campuchia, vừa được bàn giao về nước qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-7, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài cho biết ngày 3-7 đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Tây Ninh, tiếp nhận 38 công dân Việt Nam do Cảnh sát Campuchia và Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia bàn giao.

38 công dân Việt Nam.jpg
38 công dân Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia trao trả qua địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ảnh: BP

Nhóm người này bị lực lượng chức năng Campuchia truy quét tại tỉnh Svay Riêng do vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh và lao động trái phép. Trong số này có 27 nam, 11 nữ, đến từ 22 tỉnh, thành trên cả nước.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 29 người từng làm việc tại các công ty cờ bạc và lừa đảo ở Campuchia. Cụ thể: khu TiTan King (4 người), khu Kim Sa (11 người), khu Venus (2 người), khu Lý Châu và Shanhai (2 người), khu Tam Thái Tử (3 người).

1000071816.jpg
Lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh làm việc với các công dân được bàn giao về Việt Nam. Ảnh: BP

Đáng chú ý, trong số này có ba người mang tiền án về các tội trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, có 5 người từng bị xử lý hành chính hoặc đưa đi cai nghiện bắt buộc do liên quan các hành vi giết người, đánh bạc, sử dụng trái phép chất ma túy và vượt biên trái phép.

Toàn bộ công dân sau khi tiếp nhận được lực lượng chức năng lập hồ sơ, phân loại xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.