Tây Ninh khởi tố 78 vụ án tham nhũng, thu hồi 34 tỉ đồng tài sản thất thoát

(PLO)- Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã xử lý hàng chục vụ án tham nhũng, thu hồi 34 tỉ đồng tài sản, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-11, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và nhiệm kỳ Đảng bộ tỉnh 2020-2025.

Dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết, Vụ trưởng Vụ địa phương 3 (Ban Nội chính Trung ương) Trần Hoàng Kiếm cùng lãnh đạo các sở, ngành và 96 xã, phường trong tỉnh.

vụ án tham nhũng.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: KĐ

Trong nhiệm kỳ, với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc của cả hệ thống, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở Tây Ninh được đẩy mạnh toàn diện và đạt nhiều kết quả rõ nét. Các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý 12 vụ/24 người có dấu hiệu tham nhũng, chuyển cơ quan điều tra xác minh.

Đồng thời, khởi tố mới 78 vụ/179 bị can, truy tố 68 vụ/163 bị can và xét xử 62 vụ/168 bị cáo. Tổng giá trị tài sản thu hồi trong các vụ án tham nhũng đạt 34 tỉ đồng trên tổng thiệt hại 61 tỉ đồng.

vụ án tham nhũng.jpg
Cựu phó giám đốc phòng giao dịch một ngân hàng ở huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An cũ) tham ô gần 14 tỉ đồng đã bị đưa ra xét xử ngày 21-5-2025 và bị tuyên phạt 20 năm tù. Ảnh: HUỲNH DU

Những kết quả này đã góp phần làm trong sạch bộ máy, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Công tác phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào sâu rộng, lan tỏa tinh thần liêm chính, trách nhiệm trong toàn hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, báo cáo tại hội nghị cũng chỉ rõ, công tác phòng, chống tham nhũng vẫn còn tồn tại hạn chế: giữa quyết tâm chính trị và hành động còn khoảng cách; cơ chế, chính sách, pháp luật chưa đồng bộ; công tác giám định tư pháp còn bất cập; tình trạng “tham nhũng vặt” vẫn xuất hiện ở một số lĩnh vực.

z7208400621986_8639130a1455e1c20a4c09281f68a2e4.jpg
Ông Trần Hoàng Kiếm, Vụ trưởng Vụ địa phương 3, Ban Nội chính Trung ương đóng góp ý kiến, kinh nghiệm cho tỉnh trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ảnh: KĐ

Các đại biểu đã thảo luận, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp cho giai đoạn 2025-2030, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phải đẩy mạnh phòng ngừa, tăng cường kiểm tra, giám sát và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh biểu dương kết quả đạt được, đồng thời khẳng định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ khó nhưng không thể không làm, phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên và liên tục. Ông nhấn mạnh: “Phòng ngừa là chính, là lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, đột phá”.

vụ án tham nhũng 1.jpg
Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: KĐ

Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn hệ thống chính trị, từng cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, hành động mạnh mẽ, quyết liệt và hiệu quả hơn nữa, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hướng đến mục tiêu phát triển Tây Ninh nhanh và bền vững.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.