Tây Nguyên có ‘ATM gạo’ đầu tiên cho người nghèo

(PLO)- Một “cây ATM gạo tình nghĩa” đã được lắp đặt tại đường sách Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đây là nơi đầu tiên có máy phát gạo miễn phí trên địa bàn Tây Nguyên.

Nhằm hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương trong thời gian thực hiện giãn cách ly phòng, chống dịch COVID-19, chiều 12-4, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp với một số doanh nghiệp hoàn thành lắp đặt máy cấp phát gạo tự động và miễn phí cho người nghèo.

Theo đó, máy được đặt tại đường sách cà phê Buôn Ma Thuột (đường Phan Chu Trình, TP Buôn Ma Thuột). Trong chiều nay, 12-4, mọi công đoạn cuối cùng về lắp đặt máy đã được hoàn tất. Cùng với đó, nhiều người đã đến để góp gạo cho máy phát gạo tự động, tính đến nay đã có hơn 2 tấn gạo được mọi người góp vào.

Máy phát gạo đầu tiên trên địa bàn Tây Nguyên được đặt tại đường sách Buôn Ma Thuột.

Máy phạt gạo được cấu tạo đơn giản gồm một bồn và một van khóa.

Dự kiến trong ngày mai, những người khó khăn trên địa bàn có thể đến nhận gạo miễn phí từ ATM gạo tình nghĩa. Quá trình này sẽ được duy trì đến 30-4, ngoài ra còn tùy thuộc vào sự vận động gạo có được từ các mạnh thường quân.

Muốn nhận gạo, người dân chỉ việc quét tay vào nút cảm biến từ khoảng cách 5 cm, mỗi lần quét sẽ nhận được 2 kg gạo.

Người dân muốn nhận gạo chỉ cần đặt tay vào cảm biến.

Thành viên trong nhóm thành lập máy phát gạo cho hay: "Để người dân được nhận gạo nhưng vẫn đảm bảo về phòng, chống dịch bệnh, chúng tôi đã vẽ các ô vuông cách nhau 2 m để người dân xếp hàng theo thứ tự, đồng thời yêu cầu những người đến nhận gạo phải đeo khẩu trang".

Gạo đóng góp được cho vào bồn, tính đến nay đã có hơn 2 tấn gạo được mạnh thường quân góp vào.

Anh Phạm Thanh Tuấn, Ban quản lý đường sách Buôn Ma Thuột, cho biết trong thời điểm này, có nhiều hoàn cảnh khó khăn vì dịch COVID-19. "Chính vì vậy, chúng tôi muốn chung tay góp sức bằng những hành động nhỏ. Để tránh người dân tụ tập quá đông thì ban quản lý cũng sẽ xếp hàng rào an ninh và bố trí trạm rửa tay sát khuẩn" - anh Tuấn nói.

Dự kiến trong ngày mai, những hoàn cảnh khó khăn sẽ được đến nhận gạo.

“Người dân rửa tay rồi vào xếp hàng, giữ khoảng cách theo quy định. Thời gian phát gạo từ 8-11 giờ sáng, từ 14-16 giờ buổi chiều. Chúng tôi mong nhiều mạnh thường quân đóng góp để cùng hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn. Dẫu biết rằng sự việc nhỏ này khó có thể giúp hết được mọi người khó khăn nhưng hy vọng có thể lan tỏa để mọi người cùng làm” - anh Tuấn nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.