Máy phát gạo tình thương đến người nghèo quận 12

(PLO)- Trong 1-2 ngày tới, một máy phát gạo tình thương sẽ được lắp đặt đối diện Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp (đường Nguyễn Ảnh Thủ, quận 12, TP.HCM) để hỗ trợ bà con khó khăn nơi đây.

Được biết máy phát gạo tự động do anh Hoàng Tuấn Anh, Giám đốc Công ty PHGLock, chế tạo ra và lắp đặt miễn phí.

Trao đổi vớiPLO, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận 12, thông tin qua khảo sát, đơn vị và anh Tuấn Anh đã thống nhất địa điểm lắp đặt cây “ATM gạo” tại đối diện Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp: “Đây là vị trí thuận lợi cho bà con đến nhận gạo tình thương để vượt qua thời khắc khó khăn này”.

Một chiếc máy phát gạo đã được đặt tại quận Tân Phú để người khó khăn đến lấy gạo trong mùa dịch. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Để người dân đang gặp khó khăn trong mùa dịch biết đến máy phát gạo từ thiện này, địa phương sẽ phát thông tin trên loa phát thanh. Để đảm bảo an toàn cho máy móc, chính quyền sẽ cử lực lượng hỗ trợ bảo vệ máy và giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Hiện UBND quận 12 đã vận động được 53 tấn gạo từ các doanh nghiệp và các mạnh thường quân.

Ngoài ra, đơn vị đã quyên góp được 4.000 suất quà với tổng giá trị 9 tỉ đồng, vận động được 5.000 nhà trọ giảm giá. Những món quà này sẽ được chuyển đến tận tay những người nghèo, người neo đơn, người bán vé số dạo trên địa bàn.

Tại cuộc họp trực tuyến về việc hỗ trợ người bán vé số của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM diễn ra chiều qua, bà Tô Thị Bích Châu (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM) đề nghị những quận, huyện đưa vào hoạt động mô hình máy phát gạo tình thương phải chú ý đến các khuyến cáo y tế về giãn cách xã hội. Theo bà Châu, không vì hỗ trợ an sinh xã hội mà không giãn cách, vì như vậy việc cách ly xã hội sẽ không còn ý nghĩa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.