Tàu Sunrise 689 và 18 thuyền viên mất liên lạc: Đề nghị 8 nước ASEAN tìm kiếm

(PL)- Theo đơn vị chủ tàu, có thể tàu chở dầu Sunrise 689 đã bị cướp biển khống chế.
“Hiện vẫn chưa nhận được thông tin gì về 18 thuyền viên trên tàu chở dầu Sunrise 689 sau năm ngày mất liên lạc. Chúng tôi đã yêu cầu Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Bộ Tư lệnh Hải quân tăng cường tìm kiếm”.

Tối 7-10, Đại tá Phạm Văn Tỵ, Cục phó Cục Cứu hộ, cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu) kiêm Phó Chánh văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, cho biết như trên.

Thân nhân thuyền viên đã được thông báo

Cùng ngày, Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã phối hợp với Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) có công hàm gửi đại sứ quán tám nước ASEAN tại Hà Nội (gồm Singapore, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Brunei và Campuchia) và đại sứ quán Việt Nam tại các nước trên đề nghị hỗ trợ, phối hợp điều tra và tìm kiếm tàu chở dầu Sunrise 689.

Trước đó, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam thông báo tàu Sunrise 689 của Công ty CP đóng tàu Thủy sản Hải Phòng đã bị mất liên lạc lúc 13 giờ 21 phút ngày 3-10 tại vị trí cách đông bắc Singapore khoảng 120 hải lý, cách nam đông nam mũi Cà Mau khoảng 360 hải lý.

Tàu có trọng tải gần 6.000 tấn, trên tàu có 18 người. Tàu đang vận chuyển 5.226 tấn dầu từ cảng Horizon (Singapore) về Cửa Việt (Quảng Trị).

Tàu chở dầu Sunrise 689 của Công ty CP đóng tàu Thủy sản Hải Phòng. Ảnh: MARINETRAFFIC.COM

Chiều 7-10, ông Đào Văn Quảng, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP đóng tàu Thủy sản Hải Phòng, cho biết nếu tàu chìm hoặc trôi dạt thì sẽ phải phát tín hiệu khẩn cấp. Vì vậy nhiều khả năng tàu đã bị cướp biển khống chế và tắt hết các thiết bị liên lạc.

Ông cho hay: “Sáng 7-10, chúng tôi đã mời thân nhân các thuyền viên đến động viên và thông báo về diễn biến công tác tìm kiếm cứu nạn tàu Sunrise 689”.

Cách thức mất tích quá bí ẩn

Trong bản tin cảnh báo ngày 7-10, Trung tâm Thông tin cướp biển thuộc Cục Hàng hải quốc tế tại Kuala Lumpur (Malaysia) lo ngại tàu chở dầu Sunrise 689 có thể đã bị cướp. Trung tâm cho biết đến nay vẫn chưa có bất kỳ liên lạc nào từ tàu Sunrise 689 kể từ khi tàu rời Singapore.

Trung tâm kêu gọi các tàu đi qua khu vực tìm kiếm tàu Sunrise 689 và báo cáo cho trung tâm nếu phát hiện thấy tàu.

Cùng ngày, trang mạng thông tin an ninh hàng hải Maritime Security Review (Anh) cho biết nếu tàu chở dầu Sunrise 689 được xác nhận bị cướp thì đây là vụ cướp tàu dầu thứ 13 được thực hiện thành công ở Đông Nam Á trong năm 2014.

Maritime Security Review cho rằng có những lo ngại về thời gian mất tích của tàu Sunrise 689.

Thông thường trước khi rời tàu bị cướp, bọn cướp biển sẽ phá hủy các trang thiết bị liên lạc và điều khiển tàu. Tình trạng mất liên lạc chỉ kéo dài vài giờ vì sau đó tàu bị cướp có thể cập cảng gần nhất hoặc các thuyền viên thiết lập liên lạc với chủ tàu.

Bọn cướp biển ở ngoài khơi bờ biển Tây châu Phi thường giữ tàu bị cướp nhiều ngày. Trong khi đó, bọn cướp biển Đông Nam Á thường chỉ khống chế tàu bị cướp vài giờ để chuyển hàng hoặc hút dầu sang tàu bọn chúng rồi tẩu thoát.

Tàu Sunrise 689 bặt thông tin đến nay là điều rất đáng ngại vì vùng biển tàu Sunrise 689 đi qua có rất nhiều tàu qua lại. Nếu tàu Sunrise 689 bị bọn cướp biển bỏ lại, các tàu đi ngang sẽ dễ dàng phát hiện.

Trong khi đó, dữ liệu hệ thống nhận dạng tự động từ trang MarineTraffic.com (chuyên cung cấp thông tin vị trí tàu bè theo thời gian thực) cho thấy vị trí cuối cùng của tàu Sunrise 689 là ở eo biển Singapore vào ngày 2-10. Eo biển Singapore rộng 16 km, dài 105 km, phía tây giáp eo biển Malacca và phía đông giáp biển Đông.

Danh sách các thuyền viên trên tàu Sunrise 689 

1 - Nguyễn Quyết Thắng (thuyền trưởng,

SN 1981, Hải Phòng)

2 - Phạm Đức Thành (SN 1988, Hải Phòng)

3 - Phạm Văn Hoàng (SN 1984, Hải Phòng)

4 - Vũ Xuân Sáng (SN 1978, Hải Phòng)

5 - Nguyễn Duy Đông (SN 1978, Hải Phòng)

6 - Phạm Xuân Lộc (SN 1993, Hải Phòng)

7 - Nguyễn Cao Thành (SN 1955, Hải Phòng)

8 - Trần Đình Phương (SN 1972, Hải Phòng)

9 - Vũ Văn Thư (SN 1970, Hải Phòng)

10 - Nguyễn Đức Huynh (SN 1989, Thái Bình)

11 - Trần Quang Vinh (SN 1982, Thái Bình)

12 - Lương Đại Thành (SN 1962, Nam Định)

13 - Đỗ Minh Vương (SN 1990, Thái Bình)

14 - Hoàng Thế Yên (SN 1986, Thái Nguyên)

15 - Trần Văn Lịch (SN 1986, Nam Định)

16 - Phạm Văn Công (SN 1989, Nam Định)

17 - Đặng Văn Trường (SN 1988, Hà Nam)

18 - Lê Văn Trung (SN 1984, Hải Dương)

_______________________________________

13 vụ cướp tàu dầu được thực hiện thành công ở vùng biển Đông Nam Á trong năm 2014 nếu quả thật tàu chở dầu Sunrise 689 bị cướp. Trang mạng thông tin an ninh hàng hải Maritime Security Review (Anh) ghi nhận như trên. AFP ghi nhận số vụ cướp tàu ở Đông Nam Á tăng mạnh trong năm nay. Đa số vụ xảy ra gần đây ở khu vực eo biển Malacca đều diễn ra theo kịch bản: Bọn hải tặc khống chế các thuyền viên và hút dầu sang tàu bọn chúng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.