Tăng trưởng GRDP năm 2022 của tỉnh Đồng Nai đạt trên 8,5%

(PLO)- Tổng sản phẩm quốc nội (GRDP) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt gần 240.000 tỉ đồng, tăng 8,52% so với cùng kỳ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-12, UBND tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022 và các chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2023.

Về tăng trưởng kinh tế, dự ước năm 2022, tổng sản phẩm quốc nội (GRDP) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (theo giá so sánh 2010) đạt gần 240.000 tỉ đồng, tăng 8,52% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng năm nay tăng cao hơn so với mức tăng năm 2021 và vượt khoảng 2% mục tiêu đề ra.

Theo đó, nguyên nhân tăng trưởng đạt khá do bước sang năm 2022 tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, hầu hết các doanh nghiệp lao động đã trở lại làm việc, sản xuất công nghiệp phục hồi khá nhanh, đặc biệt là khu vực công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 60% trong GRDP có sự phục hồi nhanh.

Một góc KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai. Ảnh: VH.

Một góc KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai. Ảnh: VH.

Các doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh sản xuất hàng hóa phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu; thị trường xuất khẩu 6 tháng đầu năm có nhiều thuận lợi, hợp đồng xuất khẩu tăng khá, thị trường trong nước phục hồi rõ nét, các hoạt động thương mại, dịch vụ vui chơi, giải trí, vận tải đã hoạt động bình thường trở lại.

GRDP bình quân đầu người năm 2022 dự ước đạt 132,38 triệu đồng, tăng 9,16% so năm trước. GRDP bình quân đầu người năm 2022 theo USD dự ước đạt hơn 5.717 USD, tăng 7,81% so năm trước.

Đầu tư trong nước tính đến cuối tháng 11-2022, tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư và điều chỉnh tăng vốn khoảng 2.536 tỉ đồng, bằng 20% so với cùng kỳ. Đến nay số dự án còn hiệu lực là 1.075 dự án với số vốn 306.466 tỉ đồng.

Về thu hút đầu tư từ khu vực nước ngoài (FDI) trong năm đạt khoảng 1.087 triệu USD, trong đó cấp mới 40 dự án với tổng vốn hơn 447 triệu USD và 86 dự án tăng vốn với tổng vốn bổ sung hơn 640 triệu USD. Các dự án mới của nhà đầu tư chủ yếu thuộc các quốc gia châu Á, phần lớn vẫn là các dự án của Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Trung Quốc. Số dự án FDI còn hiệu lực là 1.553 dự án với số vốn 33,20 tỉ USD.

Như vậy thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài năm 2022 trên địa bàn tỉnh giảm mạnh về số dự án mới, số vốn đăng ký cấp mới, số dự án bổ sung tăng vốn so với cùng kỳ năm 2021, đặc biệt là đầu tư trong nước.

Nguyên nhân, kết quả thu hút đầu tư giảm do việc triển khai áp dụng pháp luật Luật Đất đai, Luật Khoáng sản, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị ... và các văn bản dưới Luật để giải quyết các thủ tục đầu tư thời gian qua đang gặp một số vướng mắc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.