Chủ tịch nước: Đồng Nai phải là địa phương trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

(PLO)- Chủ tịch nước nhấn mạnh, thời gian tới tỉnh Đồng Nai phải là nơi có ba “đáng” gồm: đáng làm, đáng sống, đáng ở.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 2-8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai. Cùng tham dự còn có lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.

Báo cáo với chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2022, các cấp các ngành của tỉnh đã thực hiện quyết liệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Qua đó tổng sản phẩm quốc nội (GRDP) trên địa bàn tỉnh đạt hơn 112 ngàn tỷ đồng, tăng 7,06% so cùng kỳ, đây là mức tăng trưởng cao so với bình quân chung của cả nước.

Đồng Nai là tỉnh công nghiệp với 1.500 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đang còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 303.000 tỷ đồng. Tỉnh có hơn 47.000 doanh nghiệp. Nhờ đó, quy mô kinh tế tỉnh đứng thứ 4 cả nước và tiếp tục duy trì là 1 trong 6 tỉnh đóng góp ngân sách lớn nhất cho ngân sách Trung ương; thu nhập bình quân đầu người năm ngoái đã đạt 118 triệu đồng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Vũ Hội.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Vũ Hội.

Tuy nhiên, Đồng Nai đang thiếu nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng. Tỉnh có 3,5 triệu dân, trong số đó có có 1,5 triệu dân là dân nhập cư trong 30 năm qua, dẫn đến hạ tầng y tế, giáo dục và nhiều hạ tầng khác chưa đáp ứng được yêu cầu.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng đã kiến nghị nhiều vấn đề hỗ trợ cho tỉnh phát triển trong thời gian tới như xây dựng dự án đường sắt kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành, sử dụng vốn đã bố trí khi triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đầu tư thêm tuyến giao thông kết nối với sân bay Long Thành.

Đặc biệt, tỉnh kiến nghị tăng nguồn lực tài chính cho tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025 từ 45% lên 49% để tỉnh có thêm nguồn chi cho đầu tư phát triển:

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai đã khẩn trương, kịp thời ban hành và triển khai bài bản, tích cực Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI với chương trình, kế hoạch hành động, mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian cụ thể.

Chủ tịch nước ghi nhận những nỗ lực của Đồng Nai sau thời gian khó khăn do đại dịch COVID-19, kinh tế của tỉnh đang phục hồi với nhiều tín hiệu khởi sắc. Trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta sẽ chậm nhịp nếu thiếu vắng vai trò động lực mang tính dẫn dắt của Đồng Nai và một số địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đóng góp tỷ trọng 12% GDP toàn vùng.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ ra những hạn chế của tỉnh Đồng Nai như vẫn còn thiếu những đóng góp chiến lược. Tuy tăng trưởng cao kinh tế cao nhưng chưa bền vững, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao nhìn chung chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, đời sống công nhân còn nghèo, ở nhà trọ chật hẹp. Tốc độ đô thị hóa chậm, chưa có chiến lược bài bản, thiếu quy hoạch đồng bộ....

Do đó, Chủ tịch nước nhấn mạnh thời gian tới tỉnh Đồng Nai phải là nơi có ba “đáng” gồm: đáng làm, đáng sống, đáng ở. Đồng Nai phải tự thân và có sự lan tỏa đến các tỉnh khác, xứng tầm là địa phương trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ và quyền làm chủ của người dân; phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc để người dân hiểu và ủng hộ các chủ trương, dự án của tỉnh.

Đối với các kiến nghị của tỉnh, Chủ tịch nước cho biết ủng hộ, Văn phòng Chủ tịch nước sẽ tổng hợp và phản ánh đến Quốc hội, chính phủ để tạo điều kiện hỗ trợ Đồng Nai phát triển.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.