Tăng mức xử phạt giao thông: E ngại tính khả thi

(PL)- Ngày 21-9, Bộ GTVT tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (sửa đổi Nghị định 171/2013).

Thượng tá Nguyễn Duy Đông, Phó Trưởng phòng CSGT (PC67) Công an tỉnh Nghệ An, cho rằng ban soạn thảo nên cân nhắc kỹ hơn về mức xử phạt đưa ra trong dự thảo, bởi một số mức phạt quá cao. 

“Cụ thể, dự thảo nâng mức xử phạt tiền lên 4-6 triệu đồng (mức cũ 2-3 triệu đồng) đối với người điều khiển mô tô, xe máy chạy quá tốc độ 20 km/giờ; không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra ma túy; trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/lít khí thở là quá cao. Hiện người đi xe máy phần lớn còn nghèo, nhiều người đi xe máy giá chỉ 1-2 triệu đồng, nếu mức xử phạt cao họ sẽ chấp nhận bỏ chiếc xe đó. Như vậy số tiền phạt thu được sẽ thấp hơn mức đề ra” - ông Đông nêu ý kiến.

 
Lực lượng CSGT cũng thấy khó khả thi khi dự thảo nghị định mới quy định mức xử phạt quá cao. Ảnh: CTV

Cũng theo ông Đông, việc ban hành văn bản pháp luật phải dựa vào thực tiễn đời sống và đặc biệt phải khả thi. “Đơn cử như việc xử phạt người hút thuốc, mặc dù có lý nhưng từ khi ban hành đến nay không xử phạt được ai, như vậy luật đề ra để làm gì? Nên tôi cho rằng mức xử phạt tăng trong một số hành vi hiện nay là phạt cho “bõ tức” chứ không phải để giáo dục, răn đe...” - ông Đông thẳng thắn.

Tương tự, nhiều đại biểu cũng cho rằng ban soạn thảo cần phải rà soát các quy định để đưa ra mức xử phạt sát với thực tế. Hiện nay, việc thiếu cân nhắc khi tiếp thu ý kiến góp ý khiến cho nhiều văn bản mới ban hành đã phải liên tục sửa đổi. Do vậy, lần này Bộ GTVT cần kéo dài thời gian góp ý cho dự thảo nghị định mới. 

Các đại biểu cũng cho rằng cần có cuộc khảo sát về hành vi gây tai nạn do uống rượu bia, vì hiện nay chưa có cuộc khảo sát nào nên cách nhìn và đề ra mức phạt đối với người uống rượu bia chưa hợp lý và hơi cao.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ ghi nhận những đóng góp của các đại biểu. Ông Thọ hứa Bộ GTVT sẽ nghiên cứu, tiếp thu để khi ban hành nghị định mới sẽ sát với thực tiễn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.