Tăng điều tiết ngân sách cho TP.HCM, trung ương có thêm tiền

(PLO)- Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, TP.HCM có căn cứ khoa học để nói rằng khi tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TP.HCM thì phần nộp cho trung ương cũng sẽ tăng thêm.
Sáng 8-7, sau một ngày rưỡi làm việc, hội nghị lần thứ 42 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu bế mạc. Ảnh: TÁ LÂM

Phát biểu bế mạc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, đã có những chia sẻ về đề án tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TP.HCM giai đoạn 2021-2030.

Theo ông Nhân, hiện nay tỷ lệ ngân sách để lại cho TP.HCM thấp, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển.
“Đây là thực tế không phải bây giờ mới nói mà cách đây 3 năm đã báo cáo Bộ Chính trị và đã cho phép chúng ta đề xuất điều chỉnh lại tỷ lệ điều tiết” - ông Nhân nói và cho biết vào thứ sáu tuần này lãnh đạo TP sẽ có buổi làm việc với Ban Kinh tế Trung ương về đề án tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TP.HCM để tăng phần nộp cho trung ương và tăng phần thu của TP.
Ông nêu: TP đề xuất để lại 24%, trung ương còn 76% nhưng vì TP.HCM là trung tâm kinh tế hiệu quả cao hơn cả nước, năng suất gấp 2,7 đến 2,9 lần so với cả nước nên một đồng vốn công ở TP bỏ ra thu hút 10 đến 14 đồng vốn tư.
Để lại tiền cho TP sẽ huy động vốn xã hội gấp nhiều lần, tạo sản phẩm gấp 3 lần. “Cho nên khi chúng ta xin để lại cho TP.HCM từ 18% lên 24 thì sau một nhiệm kỳ 5 năm, phần nộp trung ương sẽ nhiều hơn” - ông Nhân nói và cho biết đó là kết quả suốt 5 tháng vừa qua TP nỗ lực làm.
Cụ thể, nếu để lại cho TP.HCM trong 5 năm (2021-2025) là 24% và năm năm tiếp theo (2026-2030) là 28% (so với phương án vẫn giữ 18%) thì trong 10 năm tới phần nộp trung ương sẽ tăng thêm 345.000 tỉ đồng (tương đương 18,4 tỉ đô la), đồng thời ngân sách TP sử dụng cũng được tăng thêm khoảng 390.000 tỉ đồng.
“Đây là kết quả rất mừng, để lại cho TP nhiều hơn thì trung ương thu nhiều hơn. Bây giờ chúng ta đã tìm được cơ sở khoa học để nói rằng để lại ngân sách cho TP nhiều hơn sẽ nộp trung ương nhiều hơn, TP thu thêm nhiều hơn” - ông Nhân nói và cho rằng tỷ lệ để lại cho TP cao hơn nhưng số tiền nộp lại cho trung ương sẽ cao hơn trước.
Ngoài vấn đề trên, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng giành thời gian nói về các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm, về nhiều mô hình kinh tế hiệu quả và đi đầu cả nước...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.