Tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước trong quá trình sắp xếp bộ máy ở TP.HCM

(PLO)- Khi phát hiện lộ, mất bí mật nhà nước liên quan Đại hội Đảng các cấp và sắp xếp bộ máy, thủ trưởng các đơn vị phải kịp thời trao đổi với Công an TP.HCM để phối hợp xử lý, ngăn chặn hậu quả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải vừa ký công văn chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước trong quá trình sắp xếp bộ máy và Đại hội Đảng các cấp.

Theo UBND TP.HCM, năm 2025, các ban, bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết 18/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII và tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đây là hai nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực đổi mới của Đảng để củng cố, tăng cường sức mạnh cả hệ thống chính trị, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.

TP.HCM: Bảo vệ bí mật nhà nước trong quá trình sắp xếp bộ máy-bi-mat-nha-nuoc.jpg
TP.HCM chỉ đạo các đơn vị tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước trong quá trình sắp xếp bộ máy. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, đối tượng phản động không ngừng chống phá Đảng, Nhà nước ta về mọi mặt. Trong đó có các hoạt động thu thập bí mật nhà nước trên nhiều lĩnh vực để tuyên truyền, xuyên tạc, phá hoại quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cơ quan ở Trung ương và địa phương; quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Do đó, UBND TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Chú ý thực hiện đúng, đầy đủ những quy định liên quan đến hoạt động xác định bí mật nhà nước; vận chuyển, giao nhận, truyền đưa bí mật nhà nước; cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước; tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo có nội dung bí mật nhà nước.

Trước khi thôi việc, chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc vì lý do khác mà không được phân công tiếp tục quản lý bí mật nhà nước thì cán bộ, đảng viên phải bàn giao bí mật nhà nước cho cơ quan, đơn vị, địa phương có thẩm quyền quản lý và cam kết bảo vệ bí mật nhà nước đã quản lý.

Đối với thông tin, tài liệu có nội dung bí mật nhà nước liên quan đến Đại hội Đảng các cấp, UBND TP chỉ đạo khi trao đổi, truyền nhận trên mạng viễn thông, internet phải được mã hóa về nội dung và bảo mật đường truyền theo quy định của pháp luật về cơ yếu.

Đặc biệt chú ý bảo vệ thông tin liên quan quá trình thẩm tra, xác minh nhân sự thuộc danh mục bí mật nhà nước; quản lý, kiểm tra chặt chẽ các thiết bị có chức năng lưu giữ thông tin (USB, thẻ nhớ, ổ cứng ngoài…).

Đồng thời, kiểm tra an toàn đối với các thiết bị, phương tiện do tổ chức, cá nhân nước ngoài cho, tặng để phòng ngừa hoạt động thu thập bí mật nhà nước.

UBND TP.HCM cũng nhấn mạnh không đăng tải, phát tán các thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước liên quan đến Đại hội Đảng các cấp, sắp xếp bộ máy trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng máy tính, internet.

Quản lý chặt chẽ và có biện pháp bảo vệ hồ sơ, tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước khi triển khai sắp xếp bộ máy, đặc biệt trong quá trình vận chuyển, chuyển giao bí mật nhà nước, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mất, thất lạc hồ sơ, tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước.

Đối với tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước không cần thiết phải lưu giữ, khi tiến hành tiêu hủy không để xảy ra lộ, mất bí mật nhà nước và đảm bảo bí mật nhà nước được tiêu hủy không thể phục hồi…

“Khi phát hiện lộ, mất bí mật nhà nước liên quan Đại hội Đảng các cấp và quá trình triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, thủ trưởng các sở, ngành, địa phương kịp thời trao đổi Công an TP để phối hợp xử lý, ngăn chặn hậu quả”– văn bản chỉ đạo của UBND TP.HCM nêu rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.