(PLO)- Theo một số đại biểu Quốc hội, nhiều trường hợp đóng dấu mật không nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia mà để bảo vệ cá nhân, né tránh trách nhiệm, hoặc che giấu sai phạm.
(PLO)- Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi) có nhiều nội dung mới đáng chú ý, như cho phép soạn thảo, lưu giữ bí mật nhà nước trên mạng máy tính là “mạng LAN độc lập”...
(PLO)- Theo các luật sư, hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao để tuồn đề thi tốt nghiệp THPT 2025 có dấu hiệu của tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, theo Điều 337 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).
(PLO)- Khi phát hiện lộ, mất bí mật nhà nước liên quan Đại hội Đảng các cấp và sắp xếp bộ máy, thủ trưởng các đơn vị phải kịp thời trao đổi với Công an TP.HCM để phối hợp xử lý, ngăn chặn hậu quả.
(PLO)- Luật Lưu trữ (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua quy định không thực hiện việc giải mật tài liệu lưu trữ trong trường hợp việc giải mật có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.
(PLO)- Người phạm tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước có thể bị phạt tù lên đến 15 năm, và còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.
(PLO)- Thủ tướng yêu cầu Bộ TT&TT xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thông tin mạng, để xảy ra tình trạng lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân...