Tân Chủ tịch Đà Nẵng nói về 5 nhiệm vụ trọng tâm trong ngày nhậm chức

(PLO)- Sau khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã nêu ra năm nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-4, HĐND TP Đà Nẵng đã bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2026 – 2031.

nguyen-manh-hung-2.jpg
Tân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: TẤN VIỆT

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hùng cho hay, Đà Nẵng đứng trước nhiều thời cơ, vận hội phát triển mới và dư địa về tài nguyên đất đai, nguồn nhân lực to lớn. Cùng với đó là những cơ chế, chính sách mà Trung ương đã ban hành.

TP cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều biến động, tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

Điều đó đòi hỏi chính quyền TP phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, nâng cao năng lực quản trị. Tinh thần xuyên suốt là phải biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả.

“Nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả. Mục tiêu xuyên suốt là phát triển TP nhanh, bền vững, vì cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn của nhân dân. Lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của UBND TP”, ông Hùng nhấn mạnh.

nguyen-manh-hung-3.jpg
Chủ tịch, các phó chủ tịch và ủy viên UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt. Ảnh: TẤN VIỆT

Thay mặt các thành viên UBND TP, ông Hùng cho hay sẽ tập trung thực hiện tốt năm nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt đối với các dự án, công trình trọng điểm theo các kết luận của Bộ Chính trị về quan điểm, chủ trương xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng.

Hai là, sớm hoàn thiện và tập trung khai thác hiệu quả các lợi thế của khu thương mại tự do gắn với cảng biển Liên Chiểu, khu kinh tế mở Chu Lai, sân bay Chu Lai, các đô thị động lực phía nam TP.

Ba là, thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng bền vững, đổi mới sáng tạo; lấy khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh làm động lực tăng trưởng. Đồng thời cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Bốn là, xây dựng TP Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, có chất lượng sống cao. Trong đó, đặc biệt quan tâm tăng cường đầu tư nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi, từng bước rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa miền núi và đồng bằng.

Năm là, phát triển văn hóa - xã hội hài hòa, ngang tầm với phát triển kinh tế. Cùng với đó là chăm lo ngày càng tốt hơn các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội, việc làm, giảm nghèo bền vững…

Ông Hùng nguyện đem hết khả năng, trí tuệ, bản lĩnh và tâm huyết của mình tiếp tục thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Qua đó cùng tập thể lãnh đạo UBND TP đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, gần dân, lắng nghe dân, hành động vì lợi ích chung của TP.

Bên cạnh ông Nguyễn Mạnh Hùng, HĐND TP Đà Nẵng cũng bầu tám Phó Chủ tịch UBND TP, gồm các ông bà: Hồ Kỳ Minh, Lê Quang Nam, Trần Chí Cường, Nguyễn Thị Anh Thi, Trần Anh Tuấn, Hồ Quang Bửu, Trần Nam Hưng và Phan Thái Bình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.