Đà Nẵng phản hồi thông tin ‘phân biệt đối xử với du khách Ấn Độ’

(PLO)- UBND TP Đà Nẵng khẳng định chưa phát hiện bất kỳ bảng hiệu, thông báo hoặc hành vi nào trên địa bàn thành phố có nội dung phân biệt đối xử đối với du khách Ấn Độ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-4, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã có công văn gửi Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Cục Du lịch phản hồi thông tin về việc phân biệt đối xử đối với du khách.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng nhận công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ về phản ánh liên quan đến trải nghiệm tiêu cực, bị phân biệt đối xử của du khách Ấn Độ tại Việt Nam.

Qua kiểm tra, xác minh, UBND TP Đà Nẵng khẳng định chưa phát hiện bất kỳ bảng hiệu, thông báo hoặc hành vi nào trên địa bàn thành phố có nội dung phân biệt đối xử đối với du khách Ấn Độ.

da-nang.jpg
Tất cả du khách nước ngoài đến Đà Nẵng đều được đối xử bằng sự tôn trọng, bình đẳng, lòng mến khách. Ảnh: TẤN VIỆT

UBND thành phố cũng chưa ghi nhận cơ sở kinh doanh du lịch nào treo bảng hiệu hoặc thông báo với nội dung "No Smoking - No Indian" (không hút thuốc - không tiếp người Ấn Độ), hoặc có hình thức từ chối phục vụ mang tính phân biệt đối xử dựa trên quốc tịch. Đường dây nóng tổ phản ứng nhanh du lịch và Trung tâm Hỗ trợ du khách của thành phố cũng chưa tiếp nhận phản ánh nào của du khách Ấn Độ liên quan đến vấn đề nêu trên.

UBND TP Đà Nẵng đề nghị Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Cục Du lịch phối hợp xác minh tính xác thực của thông tin. Qua đó kịp thời cung cấp thông tin chính xác, tránh ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Việt Nam nói chung và các địa phương nói riêng.

Thông tin chính thức về kết quả xác minh cần được cung cấp đến các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế nhằm khẳng định Việt Nam, cụ thể tại TP Đà Nẵng (Hội An), không có hiện tượng phân biệt đối xử với du khách dưới hình thức như thông tin đã nêu.

Ngày 1-4, tạp chí Travel + Leisure (Mỹ) công bố danh sách "Hidden gem cities" – những điểm đến mang vẻ đẹp ẩn mình trên thế giới. Trong đó, Hội An giữ vị trí dẫn đầu, khẳng định sức hút nổi bật của du lịch Hội An - Đà Nẵng.

Trước đó, nền tảng booking.com cũng công bố danh sách "Những điểm đến thân thiện nhất thế giới". Theo đó, Hội An được đánh giá là điểm đến thân thiện nhất Việt Nam 2026. Đây là những ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với hình ảnh du lịch Hội An nói riêng và TP Đà Nẵng nói chung.

Trên cơ sở này, UBND TP Đà Nẵng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Cục Du lịch tiếp tục quan tâm, quảng bá hình ảnh du lịch địa phương đến bạn bè quốc tế.

“Thành phố kiên quyết không để xảy ra tình trạng phân biệt đối xử với du khách dưới bất kỳ hình thức nào, góp phần giữ gìn hình ảnh điểm đến Đà Nẵng an toàn, thân thiện”- UBND TP Đà Nẵng khẳng định.

Ngành du lịch Đà Nẵng đã công bố rộng rãi các số điện thoại đường dây nóng nhằm kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh của du khách (Trung tâm hỗ trợ du khách: *8899; 0236.3550.111; 0235.3666.333; tổ phản ứng nhanh du lịch: 0919.247.009).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.