Tân Cảng phát lệnh làm hàng đầu năm

(PLO)- Tối 4-2 (30 Tết), tại Tân Cảng Cát Lái (quận 2, TP.HCM), Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn thuộc quân chủng hải quân đã phát lệnh làm hàng đầu xuân Kỷ Hợi 2019.
Đến dự có Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn văn Thể, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân cùng nhiều lãnh đạo khác.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết năm 2018 TP tiếp tục giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước với tốc độ tăng trưởng 8,3%, tỷ trọng quy mô kinh tế TP so với quy mô kinh tế cả nước đạt mức cao nhất từ trước tới nay (chiếm 24,16%), đóng góp tới 28% trong tổng thu ngân sách của cả nước.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cùng các lãnh đạo ấn nút phát lệnh làm hàng đầu xuân. Ảnh: TÁ LÂM

Theo ông Phong, để có được những kết quả tích cực trên là có sự vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Năm 2018, Tân Cảng tiếp tục kinh doanh ổn định, tăng trưởng bền vững; thu ngân sách qua các cảng của Tân Cảng tiếp tục đảm bảo 20% trong tổng thu ngân sách của TP.

Ông Nguyễn Thành Phong mong muốn Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tiếp tục tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả, an toàn; đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành sản xuất, làm thủ tục và thanh toán qua mạng, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn TP. Cạnh đó, tiếp tục khẳng định thương hiệu doanh nghiệp cảng của TP.HCM trên thị trường trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết trong những ngày cuối năm khi đến Tân Cảng Cát Lái ông đã chứng kiến không khí làm hàng sôi nổi, khẩn trương tại cửa ngõ thông quan quan trọng hàng đầu cho hàng container xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và thế giới, nơi đảm bảo an toàn và thông suốt cho gần 50% sản lượng thông qua của cả nước.
Ông Nguyễn Văn Thể khen ngợi tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, đổi mới, năng động, sáng tạo, ý thức kỷ luật nghiêm cùng sự tận tâm và cam kết giữ chữ “tín” trong kinh doanh của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Điều này thể hiện qua việc tiên phong trong ứng dụng công nghệ, tiết kiệm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho khách hàng giao nhận hàng hóa tại cảng, góp phần giải quyết vấn đề ùn ứ giao thông ngoài cảng...
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải mong muốn trong năm 2019 và các năm tiếp theo, Tổng công ty tiếp tục tập trung đầu tư đúng hướng, mở rộng cơ sở hạ tầng cảng biển, kho bãi tại các khu vực trọng điểm gắn với phát triển theo chiều sâu, khai thác hiệu quả tài nguyên cảng biển của quốc gia. Đồng thời, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng phục vụ hãng tàu, khách hàng, khẳng định thương hiệu cảng container của Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Theo báo cáo, năm 2018, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đã hoàn thành xuất sắc cả hai nhiệm vụ quốc phòng và kinh tế. Trong kinh doanh, các chỉ tiêu tăng trưởng đạt mức cao nhất từ trước đến nay: sản lượng container thông quan tăng gần 10%, doanh thu tăng trên 12%, lợi nhuận tăng trên 15%, năng suất lao động tăng 18%, thu nhập bình quân của người lao động tăng 8% so với năm 2017.
Đồng thời, năm 2018 cũng là năm gặt hái của các danh hiệu, đó là: Tân Cảng vượt 1 bậc, từ vị trí 22 lên vị trí 21 trên bảng xếp hạng các cụm cảng container có sản lượng thông qua lớn nhất thế giới; Tân Cảng Cát Lái là cảng đầu tiên của Việt Nam nhận giải thưởng “Cảng Xanh” của mạng lưới dịch vụ cảng APEC...
Năm 2019, theo kế hoạch, sẽ nâng cấp Tổng công ty trở thành Tập đoàn kinh tế quốc phòng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế biển, tập trung phát triển theo chiều sâu với các chỉ tiêu tăng trưởng trên 6%. Đặc biệt cảng Tân Cảng Cát Lái dự kiến sẽ lập kỷ lục mới với 5 triệu TEU hàng container thông qua cảng trong năm, cụm cảng Tân Cảng Cái Mép sẽ đạt tới con số trên 2,2 triệu TEU thông qua trong năm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.