Tân Bí thư TP Thủ Đức: Rà soát những bức xúc tồn đọng của dân

(PLO)- Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ TP Thủ Đức sẽ tiếp tục rà soát thống kê những công việc, bức xúc nổi cộm còn tồn đọng để tiếp tục lãnh đạo giải quyết.

Chiều 22-1, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định thành lập Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Quận uỷ quận 5 giữ chức vụ Bí thư Thành uỷ TP Thủ Đức.

bi-thu-thu-duc

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành uỷ TP Thủ Đức phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: LÊ THOA

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Hiếu, tân Bí thư Thành uỷ TP Thủ Đức đã cảm ơn Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM đã tin tưởng, tín nhiệm, chỉ định các thành viên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành uỷ TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ông Hiếu khẳng định, để xây dựng và phát triển TP Thủ Đức xứng tầm, phát huy vai trò hạt nhân, động lực để phát triển khu vực phía Đông TP.HCM, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ TP Thủ Đức sẽ luôn đoàn kết, giữ gìn kỷ luật kỷ cương, nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục các khó khăn. 

Từ đó, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách, pháp luật của nhà nước, các chỉ đạo của lãnh đạo TP.HCM trên tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo.

Tân Bí thư Thành uỷ TP Thủ Đức cho biết sẽ lắng nghe, tiếp thu các ý kiến góp ý của các đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, các nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước TP và các tầng lớp nhân dân sinh sống trên địa bàn. Đồng thời, tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng, hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết tương thân tương ái của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

bi-thu-thu-duc

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức (bìa phải). Ảnh: LÊ  THOA

“Phát huy mọi nguồn lực, thế mạnh để xây dựng và phát triển TP Thủ Đức hiện đại, văn minh, nghĩa tình. Trở thành mô hình kiểu mẫu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của TP.HCM và cả nước; xứng đáng với kỳ vọng của lãnh đạo Trung ương, TP; các đảng viên, cán bộ và nhân dân TP.HCM” – ông Hiếu nói.

Tân Bí thư Thành uỷ TP Thủ Đức cũng khẳng định, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ TP Thủ Đức sẽ chủ động tập trung lãnh đạo chỉ đạo, khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự lãnh đạo quản lý để đi vào hoạt động…. Khẩn trương chuẩn bị tốt để phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

“Tiếp tục rà soát thống kê những công việc, bức xúc nổi cộm còn tồn đọng để tiếp tục lãnh đạo giải quyết. Trọng tâm là nỗ lực phối hợp với các sở, ban, ngành TP.HCM để tiếp tục tham mưu cho Thành uỷ, HĐND, UBND TP chỉ đạo giải quyết các vụ khiếu nại, khiếu kiện có liên quan đến việc thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn TP Thủ Đức, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân” – ông phát biểu.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, lãnh đạo TP Thủ Đức cũng sẽ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục thu hút mạnh mẽ đầu tư trong và ngoài nước; phục vụ cho việc triển khai thực hiện tám trung tâm chức năng và các dự án góp phần xây dựng, cải tạo hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, góp phần phát triển TP Thủ Đức nói riêng và TP.HCM nói chung.

Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ TP Thủ Đức cũng mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thành uỷ TP.HCM; ý kiến góp ý tâm huyết của nguyên lãnh đạo, sự hỗ trợ trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền; sự ủng hộ tin tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. 

Chân dung tân Bí thư, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức
Chân dung tân Bí thư, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức
(PLO)- Ngày 22-1, ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Quận ủy quận 5, TP.HCM, được điều động giữ chức Bí thư TP Thủ Đức; ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, được bầu làm Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.