Tạm giữ số lượng lớn hàng lậu ở nhà cán bộ biên phòng An Giang

(PLO)- Công an phát hiện hơn 1.140 sản phẩm hàng hóa xuất xứ nước ngoài không hóa đơn, chứng từ trong ba căn nhà thuộc sở hữu của gia đình một cán bộ Biên phòng tỉnh An Giang.

Ngày 12-3, Công an tỉnh An Giang cho biết đang phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh xác minh làm rõ số lượng lớn hàng lậu được phát hiện trong nhà một cán bộ Bộ đội biên phòng tỉnh.

Số hàng hóa nước ngoài không hóa đơn chứng từ được phát hiện trong ba căn nhà thuộc gia đình cán bộ biên phòng. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 28-2, Tổ công tác phòng chống buôn lậu Công an tỉnh phối hợp Công an phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc kiểm tra hành chính ba căn nhà trên địa bàn. 

Ba căn nhà gồm một căn do vợ chồng Thượng tá N. (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang) làm chủ hộ; một căn của vợ chồng thượng tá N. nhưng cho thuê và căn còn lại do chị vợ thượng tá N. đứng tên.

Trong ba căn nhà trên, lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ hơn 1.140 sản phẩm, cùng hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ.

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa và bàn giao vụ việc cho Công an TP Châu Đốc thụ lý để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo thẩm quyền.

Trong ba căn nhà có hai căn do vợ chồng cán bộ Biên phòng làm chủ hộ, căn còn lại do chị vợ cán bộ Biên phòng làm chủ hộ. Ảnh: CACC

Xác định đây là vụ việc phức tạp, có liên quan đến cán bộ thuộc lực lượng vũ trang của tỉnh, do đó Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP Châu Đốc tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ nguồn gốc, giá trị hàng hóa thu giữ được trong vụ việc để xử lý theo quy định.

Công an tỉnh cũng phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh xác minh làm rõ vai trò, trách nhiệm của Thượng tá N. trong vụ việc, kịp thời báo cáo lãnh đạo tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.