Công an quận 3 xử lý hàng lậu trị giá gần 5 tỉ đồng

(PLO)- Hàng lậu gồm nhiều rượu ngoại, nước hoa, thiết bị y tế, quần áo… với tổng giá trị gần 5 tỉ đồng đã bị Công an quận 3, TP.HCM triệt phá, thu giữ.

Theo công an quận 3, TP.HCM, trong bảy ngày Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn Quận 3 không xảy ra các vụ phạm pháp hình sự. 

Xử lý 7 vụ hàng lậu, không rõ nguồn gốc

Theo Công an quận 3, trong 7 ngày Tết nguyên đán, lực lượng Công an quận đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện các biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội trong các lĩnh vực gian lận thương mại, buôn lậu, sản xuất, mua bán hàng giả, hàng cấm. 

Trong đó, lực lượng công an tập trung vào các mặt hàng như thuốc lá điếu nhập lậu, pháo nổ, lương thực, thực phẩm phục vụ dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

Công an quận 3 cho biết đã kịp thời phát hiện, xử lý bảy vụ việc vi phạm pháp luật về kinh doanh hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

Tang vật công an thu giữ gồm 1.222 kiện hàng hóa như: Rượu, quần áo, giày dép, ba lô, nước hoa,... với tổng giá trị hàng hoá tạm giữ gần 5 tỉ đồng. Theo công an quận 3, tất cả những chủ vi phạm đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Điển hình là vụ việc Đội cảnh sát Kinh tế phối kết hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám xét phương tiện vận chuyển là toa hành lý của tàu SE1 (số hiệu BV 81406, HL 71510) và SE3 (số hiệu HL71520) khởi hành từ Hà Nội vào TP.HCM.

Qua khám xét, lực lượng công an tạm giữ 545 kiện hàng hóa các loại gồm: quần áo, giày dép, túi sách, mỹ phẩm, thiết bị y tế, phụ tùng ô tô, ... chưa cung cấp được hoá đơn chứng từ kèm theo. Trị giá hàng hoá ước tính khoảng 2 tỉ đồng.

Sau đó Đội cảnh sát Kinh tế tiếp tục phối hợp với Công an phường 9, Quận 3 kiểm tra hành chính một cửa hàng trên đường Nguyễn Thông và phát hiện 171 kiện rượu ngoại nhập các loại với tổng giá trị khoảng 1,7 tỉ đồng không xuất trình được hoá đơn chứng từ. Toàn bộ số hàng trên đã được công an tạm giữ.

Tuần tra khép kín địa bàn

Trong dịp cao điểm Tết nguyên đán, ban Chỉ huy Công an quận 3 đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ và công an các phường tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo khép kín địa bàn. Các tổ tuần tra hình sự đặc nhiệm, 363, tuần tra liên phường đã phát huy tối đa hiệu quả trong phòng chống tội phạm. 

Qua tuần tra, Công an quận đã triệt phá hai tụ điểm đánh bạc nơi công cộng, bắt giữ và xử lý 10 người, thu giữ gần 10 triệu đồng và tang vật liên quan.

Bên cạnh đó, các lực lượng tuần tra cũng phát hiện và xử lý kịp thời một vụ cướp giật tài sản, một vụ trộm cắp tài sản, ba vụ mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, hai người tàng trữ công cụ hỗ trợ và sử dụng pháo trái phép cũng bị lực lượng công an xử lý.

Cũng theo Công an quận 3, trong dịp cao điểm Tết nguyên đán lực lượng công an quận đã kiểm tra và phát hiện ba cơ sở dạng Bar và hai khách sạn có khách vi phạm liên quan đến ma túy. Tang vật thu giữ 54,5500gr Methamphetamine và 72,3541gr Ketamine cùng 12,6931 MDMA.

Qua điều tra ban đầu, Công an quận đã tiến hành tạm giữ để xử lý hình sự 11 người về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngoài ra, 30 trường hợp sử dụng trái phép chất ma tuý cũng bị xử lý vi phạm hành chính.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.