Tạm giữ sáu sà lan hút cát biển không phép

(PL)- Chiều 19-12, biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu đã tạm giữ sáu sà lan để làm rõ việc khai thác cát dưới biển làm vật liệu xây dựng không có giấy phép.

Theo thông tin ban đầu, sau nhiều ngày theo dõi, các trinh sát phát hiện một số sà lan có dấu hiệu khai thác cát biển ở khu vực gần Cồn Ngựa (giáp ranh giữa biển Cần Giờ, TP.HCM và Vũng Tàu). Tại thời điểm kiểm tra có sáu phương tiện đang chở khoảng 1.500 m3 cát nhiễm mặn trên mỗi sà lan. Các thuyền trưởng không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản và bằng thuyền trưởng, giấy tờ liên quan…

Theo quan sát của PV, hầu hết sà lan đều ghi tên Mai Hương phía trên gần số hiệu. Có sà lan được trang bị máy công suất lớn cùng các ống bơm cát. Có sà lan được chia làm hai khoang và đều chứa đầy cát mới bơm.

Một số sà lan hút cát đang bị tạm giữ. Ảnh: KL

Bước đầu, các thuyền trưởng thừa nhận số cát trên hút trộm ở biển trong ngày 16-12. Có thuyền trưởng không thừa nhận vị trí hút cát nhưng có người nói là hút cát tại khu vực gần Cồn Ngựa. Các thuyền viên đều không thừa nhận công ty chủ thực sự của các sà lan khai thác này. Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu cho hay sẽ tiếp tục xác minh làm rõ.

Trước đó, cuối năm 2015, biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã bắt giữ được hơn 20 phương tiện sà lan khai thác cát trái phép tại khu vực sông Mỏ Nhát, huyện Tân Thành. Các đối tượng trong các vụ việc này rất manh động, dùng phương tiện để chống trả lực lượng chức năng. Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sau đó đã bàn giao hồ sơ sang phía công an tỉnh để tiếp tục xử lý. Sau liên tiếp những vụ bắt giữ sà lan khai thác cát lậu, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức nhiều cuộc họp để chấn chỉnh, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý khai thác cát trái phép trên sông, biển và giao các sở, ngành quy hoạch lại vùng cấp phép khai thác, không để tình trạng khai thác cát lậu diễn ra nhiều như trước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.