Tài xế xe cứu thương chở người 'đi bão' vi phạm nồng độ cồn

(PLO)- Một tài xế chạy xe cứu thương không chở bệnh nhân mà chở người "đi bão" đã vi phạm nồng độ cồn cùng nhiều lỗi vi phạm khác, người này bị phạt tổng cộng hơn 64 triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết đã lập biên bản xử phạt đối với một tài xế chạy xe cứu thương vi phạm nồng độ cồn, chở người "đi bão" sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Khoảng 23 giờ 55 phút ngày 5-1, tại đường Nghiêm Xuân Yêm (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT phát hiện ô tô dán biểu tượng xe cứu thương và gắn thiết bị phát tín hiệu ưu tiên, nhưng không chở bệnh nhân mà lại chở cổ động viên đi cổ vũ bóng đá. Các cổ động viên mở cửa xe giăng cờ và hò reo.

Lực lượng chức năng đã dừng xe để kiểm tra và phát hiện nhiều vi phạm.

vi-pham-nong-do-con (2).jpg
Tài xế vi phạm nồng độ cồn tại thời điểm CSGT kiểm tra. Ảnh CA

Theo đó, người điều khiển phương tiện là anh LTH (34 tuổi, quê Thanh Hóa).

Làm việc với CSGT, anh H không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn hơn một tháng.

Kết quả đo nồng độ cồn anh H ở mức 0,514 mg/lít khí thở.

vi-pham-nong-do-con.jpg
Thời điểm xe cứu thương chở người "đi bão". Ảnh CA

CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính anh H về nhiều lỗi, với tổng số tiền phạt hơn 64 triệu đồng, chiếc xe cũng bị tạm giữ.

Trung tá Trần Tú Anh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết đây là trường hợp đầu tiên đơn vị phát hiện nồng độ cồn ở trên mức kịch khung (0,4 mg/lít khí thở) - kể từ khi Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.