Tài xế xe ben hay cán chết người vì áp lực tăng chuyến

(PLO)- "Các doanh nghiệp làm được vài công trình, có đóng góp cho TP nhưng lại phải trả giá vài mạng người như vậy thì có được không?", đó là câu hỏi được đặt ra tại buổi làm việc xử lý xe ben chở đất đá gây tai nạn.

Sáng 10-3, theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, UBND quận Cẩm Lệ, Công an TP Đà Nẵng, Sở GTVT, Sở TN&MT cùng các ngành liên quan đã làm việc với 36 doanh nghiệp vận tải trên địa bàn quận này để xử lý về tình trạng xe ben, xe tải vừa gây ra các vụ tai nạn thảm khốc vừa qua.

Không xe nào chịu nhường xe nào

Tại cuộc làm việc, Trung tá Hồ Ngọc Hợp, Phó Trưởng Công an quận Cẩm Lệ, cho hay ra tết đến nay tai nạn giao thông (TNGT) liên tục xảy ra khiến dư luận bức xúc và Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng đã họp khẩn yêu cầu chấn chỉnh. Trong khi đó, lượng xe lưu thông trên địa bàn quận qua đường Cách Mạng Tháng Tám và quốc lộ 14B tăng đột biến. Mỗi ngày có khoảng 4.000 lượt xe tải, xe ben, xe khách lưu thông, có giờ cao điểm lên tới 1.500 lượt xe.

“Ý thức tham gia giao thông của lái xe kém đã dẫn đến việc liên tiếp xảy ra các vụ TNGT thương tâm. Chỉ tính riêng từ ngày 20-2 đến nay tại Cẩm Lệ xảy ra tới bốn vụ tai nạn khiến bốn người chết, trong đó ba vụ do xe tải ben gây ra làm ba người chết” - Trung tá Hợp cho hay. Trung tá Hợp thông tin thêm: “Lái xe ra đường chạy như đua để tăng chuyến nên gây TNGT”.

Các ngành chức năng TP Đà Nẵng và quận Cẩm Lệ họp bàn giải quyết xe ben gây tai nạn. Ảnh: LÊ PHI

Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ Lê Văn Sơn cho rằng các doanh nghiệp cần chung tay với TP, quận để chấn chỉnh tình trạng xe chạy quá tốc độ, cướp chuyến và lấn đường gây tai nạn vừa qua. 

“Sau cuộc họp này chúng tôi sẽ xứ lý nghiêm minh. Đối với các doanh nghiệp vắng (12 doanh nghiệp vắng) trong cuộc họp này cần phải nghiêm khắc xử lý vì không coi trọng chính quyền” - ông Sơn nói.

Cũng theo ông Sơn, ông và bí thư Quận ủy đã đích thân đi kiểm tra, đo đếm thì mỗi ngày riêng đường Cách Mạng Tháng Tám có tới trên 4.000 lượt xe tải, ben, khách chạy với mật độ rất lớn. “Kiểm tra thì thấy không xe nào chịu nhường xe nào, có công an vẫn vượt, coi thường lực lượng chức năng. Còn khi vắng lực lượng chức năng thì chạy rất kinh khủng” - ông Sơn nói.

Ông Sơn cũng cho hay nhiều lái xe chạy đến độ lúc xuống xe thì như cọng bún, tinh thần hết sức bất thường vì áp lực chuyến và doanh thu lớn nên chạy bằng mọi cách.

Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Chính (đứng) cho biết lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các doanh nghiệp và tài xế vi phạm pháp luật. Ảnh : LÊ PHI

Ông Sơn đề nghị các doanh nghiệp vận tải phải cho tài xế chạy theo ca để dưỡng sức và trách áp lực về chuyến. Nếu chạy buổi đêm thì nghỉ ban ngày và ngược lại chứ không thể ép lái xe chạy quá sức như hiện tại.

Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ Lê Văn Sơn cũng cho hay có hiện tượng lái xe sử dụng ma túy, rượu bia khi lái xe nên cần kiểm tra sức khỏe định kỳ để loại bỏ những tài xế này. Đồng thời, ông Sơn đề nghị TP kiểm tra đột xuất các phương tiện của các doanh nghiệp trước khi lưu thông.

Tài xế bị áp lực tăng chuyến nên chạy như điên

Trước việc này, đại diện doanh nghiệp vận tải Tiến Thanh cho hay sẽ quán triệt với tài xế lái xe chấp hành đúng luật giao thông, còn các vụ TNGT xảy ra là lỗi khách quan chứ không ai muốn. “Bản thân tôi cũng hết sức bức xúc vì tai nạn như vậy. Mong TP xem xét tuyên truyền về luật giao thông hơn, chứ theo quan sát của tôi thì không chỉ tài xế xe ben có ý thức tham gia giao thông kém mà 70% người lưu thông trên đường bất chấp luật lệ, tạt ngang tạt ngửa mọi nơi” - đại diện công ty này nói.

Theo Doanh nghiệp vận tải Tiến Thanh, với biện pháp cấm lưu thông qua cầu Nguyễn Tri Phương hiện tại từ 16 giờ đến 19 giờ là bất cập. Thời gian cấm quá dài và cấm bất hợp lý đối với xe chạy ra ngoài. TP có thể cấm xe lưu thông vào TP để tránh quá tải chứ không nên cấm xe đi ra ngoại ô TP.

Ông Nguyễn Đình Nam, Đại diện Công ty Vận tải Phúc Hoàng Nguyên, cũng nhìn nhận ý thức tham gia giao thông của người dân và lái xe ben là kém.  Nhưng để xảy ra các vụ TNGT nghiêm trọng vừa qua trên đường Cách Mạng Tháng Tám thì đề nghị cần phân luồng lại giao thông. 

Đại diện doanh nghiệp vận tải cũng nêu ra những bất cập của các ngành chức năng về phân luồng, cấm tuyến trên địa bàn. Ảnh: LÊ PHI

“Đường, cầu cấm đến 8 giờ 30 sáng rồi chiều lại cấm từ 16 giờ đến 19 giờ khiến thời gian vận chuyển vật liệu bị rút ngắn nên áp lực tăng chuyến đối với tài xế quá lớn, các tài xế xe ben không ổn định tinh thần vì năng suất. Vì vậy cần xem xét lại thời gian cấm xe” - ông Nam đề nghị.

Ông Nam cũng cho biết doanh nghiệp hoàn toàn ủng hộ các ngành chức năng xử lý phạt nguội nghiêm khắc để vi phạm một vài lần tài xế sẽ khiếp không còn chạy ẩu nữa. Ngoài ra, nhiều vụ tai nạn còn do người lái xe máy, ô tô… không chịu nhường đường cho xe tải, xe ben và những người này khi tham gia giao thông đi vào điểm mù của tài xế nên dẫn đến các tai nạn thương tâm.

Trước vấn đề TNGT nan giải hiện nay, Đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho rằng các doanh nghiệp làm được vài công trình, có đóng góp cho TP nhưng lại phải trả giá vài mạng người như vậy thì có được không?. “Chúng ta phải đặt mình vào người dân để hiểu sự bức xúc của họ và đặt câu hỏi cho lương tâm” - Đại tá Chính nói.

Theo Đại tá Chính, thời gian tới lượng xe tải, ben sẽ còn tăng vì lượng đăng ký  tăng liên tục nhưng hạ tầng như hiện tại sẽ khó đáp ứng. Còn khi buộc giảm tải thì các tài xế sẽ buộc phải tăng sản lượng, tăng chuyến nên cần nghiên cứu tốc độ lưu thông. Bởi hiện tại trên đường Cách Mạng Tháng Tám và quốc lộ 14B xe chạy ẩu, giành chuyến diễn ra khá phổ biến.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đăng Huy (Phó Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng) cho biết hiện đã có chế tài xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp, chủ mỏ có xe vi phạm. Theo đó, xe tải ben vi phạm lần hai thì sẽ đỉnh chỉ mỏ đất đá, khoáng sản từ 6 đến 12 tháng, còn vi phạm lần ba sẽ rút giấy phép mỏ khai thác. Trong khi đó, đối với thùng xe quá tải trọng tới đây sẽ cưỡng chế cắt thùng xe.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.