Tài xế dùng xe cứu thương ‘thông chốt’ từ Nghệ An ra Hà Nội

(PLO)- Nam tài xế điều khiển xe cứu thương, chở theo một đôi nam nữ "thông chốt" kiểm dịch từ Nghệ An ra Hà Nội.

Ngày 3-8, UBND quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đã có quyết định xử phạt ông PTG (44 tuổi, trú tại Nghệ An) 35 triệu đồng về hành vi đưa người, phương tiện không có nhiệm vụ vào ổ dịch tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch (theo quy định tại điểm c, khoản 5, Điều 12 Nghị định số 117/2020).

Tài xế dùng xe cứu thương ‘thông chốt kiểm dịch’ từ Nghệ An ra Hà Nội.

Rạng sáng một ngày trước, tổ tuần tra địa bàn Công an phường Mỹ Đình II (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) làm nhiệm vụ tại khu vực bến xe Mỹ Đình thì phát hiện một xe cứu thương bật đèn hiệu chạy lòng vòng có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Lúc này, trên xe có tài xế là ông G. và hai hành khách, không có bệnh nhân nào. Nhận định đây có thể là tình huống lái xe lợi dụng xe cứu thương để chở khách trái quy định, tổ công tác đã đưa cả nhóm về trụ sở.

Tại cơ quan công an, ông G. khai nhận chở thuê HN. (21 tuổi, trú Quảng Bình) và HK. (19 tuổi, trú Hà Tĩnh) đi từ TP Vinh ra Hà Nội với giá 3 triệu đồng.

Làm việc với cảnh sát, K. và N. trình bày lý do thuê xe cứu thương ra Hà Nội là để kịp làm thủ tục đi du học tại Hàn Quốc. Hai người này xuất trình giấy xét nghiệm PCR có kết quả âm tính với SARS-COV-2 do Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hà Tĩnh cấp ngày 1-8.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Chỉ thị 17 về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn TP (theo tinh thần Chỉ thị 16) để phòng chống dịch COVID-19.

Thời gian giãn cách bắt đầu từ 6 giờ sáng 24-7, trong vòng 15 ngày. Các hoạt động vận tải bằng đường bộ trên toàn địa bàn TP bị dừng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.