Tai nạn, phạm pháp ở TP.HCM giảm mạnh dịp Tết

(PLO)- Phạm pháp hình sự giảm gần 14%; tai nạn giao thông giảm 50% so với cùng kỳ.
Sáng 21-2, Công an TP.HCM giao ban trực tuyến đầu xuân 2018 thông báo tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018. 
Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP, thông báo công tác đảm bảo an ninh trật tự Tết nguyên đán.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu, thông báo công tác đảm bảo an ninh trật tự Tết nguyên đán.

Theo đó, trước và trong dịp Tết nguyên đán, Công an TP.HCM đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và các ban, ngành trên địa bàn TP đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; không để xảy ra khủng bố phá hoại, gây nổ; các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, tổ chức lễ hội được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trong bảy ngày Tết (từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng âm lịch), TP.HCM xảy ra 44 vụ phạm pháp hình sự (giảm bảy vụ = 13,71% so với cùng kỳ năm 2017); đã điều tra khám phá 29 vụ, trong đó khám phá nhanh vụ giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại quận Bình Tân.
Xảy ra ba vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên (giảm ba vụ = -50%); tệ nạn bài bạc tại lề đường, nơi công cộng được phát hiện và xử lý kịp thời; không xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trái phép; công tác điều hòa giao thông được thực hiện tốt, không xảy ra ùn tắc giao thông, tụ tập đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng, góp phần đảm bảo cho nhân dân TP đón Tết nguyên đán bình yên.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi giao ban, Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP.HCM biểu dương những thành tích, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong công tác để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân TP vui xuân, đón Tết nguyên đán an toàn. Trung tướng cũng trao tặng giấy khen của Công an TP.HCM cho 14 đơn vị và báo cáo đề xuất lãnh đạo TP tặng bằng khen cho 14 đơn vị có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và chăm lo Tết trong đợt Tết nguyên đán vừa qua.
Trung tướng Lê Đông Phong chỉ đạo các đơn vị ngay sau Tết nguyên đán phải tập trung đẩy mạnh công tác đấu tranh với tội phạm hình sự, băng nhóm tội phạm có tổ chức, gây án nguy hiểm, phát hiện bắt giữ các đối tượng trộm cắp, cướp giật, tổ chức đánh bạc; đẩy mạnh công tác nắm tình hình, đấu tranh bóc gỡ các đường dây mua bán ma túy.
Các lực lượng tập trung đấu tranh có hiệu quả tội phạm về kinh tế, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, nắm chắc, xử lý nghiêm những người sản xuất hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng; các tổ chức, cá nhân kinh doanh xả chất thải nguy hiểm, độc hại gây ô nhiễm môi trường.
Đặc biệt, tiếp tục thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, kịp thời giải quyết ùn tắc giao thông, không để phức tạp xảy ra, đặc biệt lưu ý phòng ngừa tai nạn giao thông thủy tại các địa điểm tổ chức các lễ hội truyền thống của các địa phương trên các tuyến sông, rạch…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.