Giữ an toàn cho dân đón Tết

Đặc nhiệm, CSGT, PCCC TP.HCM… trực chiến dịp Tết

(PL)- Công an TP.HCM huy động tối đa lực lượng giữ bình yên cho dân đón Tết.

Đang cao điểm Tết, Công an TP.HCM huy động tối đa lực lượng để người dân có Tết bình yên.

CSGT tuần tra liên tục, xử nghiêm vi phạm

Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC67) cho hay: Đang trong cao điểm đi lại của người dân nên toàn lực lượng tuần tra liên tục, bố trí CSGT 24/24 giờ để chủ động xử lý nhanh các tình huống ùn tắc, tai nạn giao thông

Trung tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng tham mưu PC67, cho biết: Trước, trong và sau Tết nguyên đán, lực lượng sẽ tập trung ở các khu vực trọng điểm là các cửa ngõ, bến xe, nhà ga, bến tàu; các khu lễ hội, mua sắm, vui chơi giải trí.

Trên các tuyến quốc lộ sẽ tập trung xử lý các lỗi vi phạm dễ dẫn đến TNGT.

Những ngày cận Tết, CSGT xử lý mạnh tay các loại ô tô khách chở quá số lượng; phối hợp với thanh tra giao thông dẹp các bến “cóc”, xe “dù”.

Trong Tết, mật độ phương tiện lưu thông trong TP sẽ giảm hơn, tuy nhiên vẫn có nhiều hoạt động sinh hoạt Tết của người dân. CSGT sẽ tập trung nhắc nhở, xử lý các trường hợp uống rượu bia, chạy xe quá tốc độ. Duy trì tổ xử lý vi phạm qua camera xuyên suốt dịp Tết.

Sau Tết, người dân sẽ đổ về lại TP, nhu cầu lưu thông tiếp tục gia tăng. Thời gian này lực lượng sẽ tăng cường ở các khu vực cửa ngõ, địa bàn giáp ranh với các tỉnh gần TP.HCM; khu vực bến xe, nhà ga.

Đặc biệt, hai khu vực trọng điểm phức tạp về giao thông là sân bay Tân Sơn Nhất và cảng Cát Lái sẽ được CSGT lưu tâm đặc biệt, có các biện pháp thích hợp để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

Công tác phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng cũng là nhiệm vụ trọng tâm. Phòng CSGT có nhiều biện pháp nghiệp vụ như phối hợp với công an địa phương xử lý các lò độ xe, nắm thông tin qua mạng xã hội… để ngăn ngừa ngay từ đầu. Nếu cần thiết sẽ áp dụng biện pháp trấn áp.

CSGT TP.HCM xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe. Ảnh: L.THOA

Giao thừa: 100% cảnh sát PCCC trực chiến

Dịp Tết, tình hình cháy nổ trên cả địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Các vụ cháy lớn thường xảy ra ngoài giờ làm việc, trong các ngày nghỉ, đặc biệt là dịp lễ, Tết do các sự cố về điện, nguồn nhiệt trong sinh hoạt gây ra.

Theo Trung tá Huỳnh Quang Tuyến, Phó Trưởng phòng Tham mưu Cảnh sát PCCC TP.HCM, những ngày Tết các hộ dân hay đun nấu nhưng không có người trông coi, bất cẩn trong thắp nhang, đốt vàng mã…

Ở các công ty, cơ quan, xí nghiệp… nghỉ Tết dài ngày quên cắt điện, bảo vệ túc trực mỏng, khi xảy ra sự cố không phản ứng kịp... “Có vụ cháy mà khi cảnh sát PCCC tới nơi, bảo vệ vẫn còn ngủ, anh em phải dùng cưa sắt phá cửa, bảo vệ mới thức giấc hỏi “Cái gì, cái gì đấy?”” - ông kể.

Trong Tết, cảnh sát PCCC sẽ bố trí lực lượng trực chốt tại các điểm vui chơi, lễ hội, nơi tập trung đông người. Đêm giao thừa 100% lực lượng chiến đấu trực chiến.

Ở quận 1, ngoài lực lượng trực chốt tại đơn vị, cảnh sát PCCC còn rải ra các phường để ứng phó nhanh nhất khi có sự cố.

Cảnh sát PCCC TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý thực hiện những biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn PCCC. Trong đó, tập trung kiểm tra các kho chứa nguyên liệu, hàng hóa, xưởng sản xuất, hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, chống cháy lan, thoát nạn. Kiên quyết xử lý và tổ chức khắc phục những thiếu sót, vi phạm về điều kiện an toàn PCCC, nắm chắc tình hình phòng chống hành vi gây cháy để trục lợi hoặc lẩn tránh trách nhiệm chăm lo cho công nhân, người lao động trong dịp Tết.

Đặc nhiệm tung 100% quân đêm giao thừa

Theo Trung tá Mai Thống Nhất, Đội trưởng Đội Hình sự đặc nhiệm, trong đêm giao thừa 100% lực lượng đặc nhiệm trực chiến. Trinh sát của đội liên tục tuần tra phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là những nơi vui chơi giải trí, nơi tập trung đông người…

Ông cũng cho hay ngoài việc tập trung đánh mạnh vào tội phạm đường phố như cướp, cướp giật…, Đội cũng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tham gia triệt phá các loại tội phạm khác để mang lại cuộc sống bình yên cho dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.