Sửa Luật Thủ đô: Đề xuất cho Hà Nội phạt xây dựng sai phép gấp 50 lần

(PLO)- Nhiều nguyên lãnh đạo TP Hà Nội đề nghị dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi cần cho Hà Nội cơ chế, chính sách để giúp TP giải quyết được tình trạng xây dựng sai phép, không đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-9, Thành uỷ Hà Nội đã tổ chức nghị lấy ý kiến đóng góp của các nguyên lãnh đạo TP vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) để dự kiến trình Quốc hội vào kỳ họp 7 năm 2024.

Cần lưu ý vấn đề PCCC

Phát biểu tại hội nghị, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây Vương Văn Biện đề nghị TP phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cần cụ thể hoá nội dung này vào trong dự thảo luật.

“Chúng ta không quản lý chặt chẽ nên mới xảy ra nhiều vụ cháy như vừa rồi. Chỉ một tuần thôi mà xảy ra tới 3 đám cháy chung cư. Vừa qua, cả Trung ương, Thành uỷ và UBND TP phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề này”, ông Biện nói.

nguyen-the-thao.jpeg
Ông Nguyễn Thế Thảo, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ông Biện dẫn chứng hiện Hà Nội có những khu chung cư xe cứu hoả không thể vào được, nên dễ dẫn đến thảm hoạ khi có hoả hoạn vì lực lượng cứu hoả không có lối vào.

Theo đó, ông Biện kiến nghị lãnh đạo thành phố phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề này, đồng thời nhấn mạnh: “Nếu những năm trước đây chúng ta quan tâm thì sự việc đã không xảy ra”.

Còn nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Thế Duyệt đề nghị trong dự thảo luật cần phân định rõ trách nhiệm của Hà Nội và Trung ương đối với Thủ đô, nhất là trong vấn đề cải tạo chung cư cũ.

“Hà Nội có khoảng hơn 1.000 chung cư cũ, nhưng vấn đề cải tạo rất chậm, nếu không may xảy ra cháy, động đất nguy hiểm đến tính mạng người dân thì trách nhiệm Hà Nội, trách nhiệm trung ương đến đâu, phải rất rõ”, ông Duyệt nhấn mạnh.

Xử phạt thật nặng công trình vi phạm

Góp ý cho dự thảo luật, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đề nghị cần có cơ chế đặc thù, vượt trội cho TP.

Ông Nghị nêu ví dụ, Luật Thủ đô 2012 có quy định một số nội dung đặc thù cho Hà Nội về xử phạt hành chính, "nhưng mới chỉ vượt, chứ chưa trội".

“Vì đối với Hà Nội, những vi phạm như trật tự xây dựng gây ra những hậu quả rất phức tạp, nặng nề. Xây vượt một tầng ở Hà Nội cũng khác vượt một tầng những tỉnh thành khác”, nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội nói.

pham-quang-nghi.jpg
Ông Phạm Quang Nghị, nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội.

Theo ông Nghị, nếu chỉ quy định cho phạt gấp 2 lần so với các địa phương khác thì người ta thấy vẫn rất có lợi nên sẵn sàng vi phạm. Do vậy, ông Nghị đề nghị có thể cho phép Hà Nội quy định mức phạt, thông qua tại HĐND TP với mức phạt có thể gấp nhiều lần mức của các địa phương khác, thậm chí là 50 lần.

“Chúng ta phạt nặng là để ít phải phạt, để người sau không dám vi phạm. Mong là các cơ quan lập pháp như Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Bộ Tư pháp ủng hộ Hà Nội theo hướng đó”, ông Nghị góp ý.

Ở góc độ khác, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng cần cẩn trọng xem xét vấn đề phân cấp phân quyền cho thành phố trong điều chỉnh quy hoạch chung cục bộ.

Theo ông Thảo, việc điều chỉnh quy hoạch chung cục bộ không chỉ tác động tới Hà Nội mà còn liên quan đến cả vùng, liên quan nhiều tỉnh khác, nếu không cẩn trọng có thể gây xung đột với quy hoạch tổng thể.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.