Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 'vượt nắng, thắng mưa' đẩy lùi dịch COVID-19

(PLO)- Dù có khó khăn, vất vả đến đâu chúng tôi cũng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 7 (Quân đoàn 4) đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu, cùng các cấp, các ngành của tỉnh Bình Dương tích cực phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân.

Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ “vượt nắng, thắng mưa” bám chốt chống dịch hay len lỏi trong các ngõ hẻm của từng khu dân cư để kịp thời chuyển những phần quà hỗ trợ người dân khó khăn đã để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Trước diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch, Quân đoàn 4 đã điều động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chống dịch trên địa bàn các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 7 vận chuyển nhu yếu phẩm đến tận nhà người dân phường Hòa Bình, thành phố Thuận An, Bình Dương. Ảnh: LÊ BA

Trong đó, sư đoàn 7 đã điều động hơn 230 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ phòng, chống dịch tại thành phố Thủ Dầu Một và thành phố Thuận An (Bình An). 

Thượng tá Nguyễn Danh Tâng, Phó tham mưu trưởng sư đoàn 7 thể hiện quyết tâm: “Với tinh thần chống dịch như chống giặc, cán bộ, chiến sĩ trong toàn sư đoàn xác định nhiệm vụ chống dịch là một nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Từ đó, cán bộ, chiến sĩ quyết tâm khắc phục mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng với chính quyền và nhân dân địa phương chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Bên cạnh nhiệm vụ trực gác tại các chốt kiểm soát, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 7 còn tham gia vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân, nhất là người dân trong khu vực “khóa chặt, đông cứng”. Tại các khu vực “vùng đỏ đậm đặc” của thành phố Thuận An, từng tốp cán bộ, chiến sĩ lưng áo đẫm mồ hôi, làm việc không kể ngày đêm, giờ giấc để kịp thời nhanh chóng chuyển lương thực, hàng thiết yếu đến với người dân. 

Cán bộ, chiến sĩ chuyển nhu yếu phẩm đến tận nhà người dân. Ảnh: LÊ BA

Tại thành phố Thủ Dầu Một, cán bộ, chiến sĩ của sư đoàn đã tổ chức nhiều tốp tuyên truyền, phổ biến nội quy cũng như công tác phòng chống dịch cho số bệnh nhân F0 trong các khu cách ly. Nhiệm vụ của các anh là phát cơm, tuyên truyền và canh gác, mặc dù trời mưa, đêm khuya, khó khăn đến mấy các anh cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại tá Lê Lương Quyền, Chính ủy Sư đoàn 7, chia sẻ trong cuộc chiến cam go, quyết liệt này, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Quân đoàn 4 và Sư đoàn 7 nói riêng đã, đang và sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đóng gói nhu yếu phẩm trước khi phân phát đến người dân. Ảnh: LÊ BA

Điều đó thể hiện bản lĩnh chính trị, ý chí quyết chiến, quyết thắng của cán bộ, chiến sĩ toàn quân góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, bộ đội của nhân dân, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, sẵn sàng hy sinh quên mình vì nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.