300 cán bộ Quân y đã vào tới TP.HCM tham gia chống dịch

(PLO)- Gần 300 cán bộ, nhân viên Học viện Quân y đã từ Hà Nội vào TP.HCM tăng cường cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

Chiều 21-8, chuyến bay chở gần 300 cán bộ, nhân viên Học viện Quân y và các trang thiết bị Y tế, quân nhu đã từ Hà Nội đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM để tăng cường công tác phòng, chống dịch cho các tỉnh phía nam.

Lực lượng Quân y di chuyển di từ sân bay ra nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất

Các cán bộ, nhân viên quân y sau khi vào TP.HCM sẽ lưu trú trong 7 bệnh viện dã chiến tiếp nhận, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn phía nam. 

Nhiệm vụ của đoàn công tác này là mẫu xét nghiệm, tiêm vaccine, quản lý, điều trị, chăm sóc sức khỏe ban đầu các bệnh thông thường; quản lý, chăm sóc các trường hợp F0, cách ly, điều trị tại gia đình; phối hợp vận chuyển, chuyển tuyến và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

Trong đó có nhiều nữ y bác sỹ, học viên, với nhiệt huyết tuổi trẻ tất cả đều sẵn sàng cùng TP đẩy lùi chiến thắng dịch bệnh.

Đại tá Nguyễn Vân Giang – Phó Cục trưởng Cục Quân y cho biết, việc lực lượng Quân y vào chi viện cho các tỉnh phía nam sẽ làm giảm tải cho các bệnh viện dã chiến từ các tầng thứ 2 trở lên.

“Việc này cũng giúp phát hiện sớm những trường hợp F0 ở tại nhà, để giảm thiểu bệnh nhân tăng nặng, và giảm tỷ lệ tử vong", Đại tá Giang nói thêm.

Theo dự kiến của Bộ Quốc phòng, từ ngày 21 đến 23-8, sẽ có khoảng 1.000 cán bộ, nhân viên quân y và các trang thiết bị được vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh để phục vụ công tác phòng, chống dịch theo đường hàng không.

Từ ngày 21 đến 23-8, sẽ có khoảng 1.000 cán bộ, nhân viên Quân y đến TP.HCM

Tham gia đoàn công tác có nhiều nữ nhân viên Học viện Quân y

Các cán bộ, nhân viên quân y sau khi vào TP.HCM sẽ lưu trú tại 7 bệnh viện dã chiến để tiếp nhận, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19

Nhân viên Học viện Quân y sẽ tham gia nhiều công tác chăm sóc và chữa trị F0 tại TP.HCM

300 cán bộ Quân y đã vào tới TP.HCM tham gia chống dịch ảnh 7

Chiều cùng ngày, xe chở lực lượng Quân y rời sân bay Tân Sơn Nhất để di chuyển đến các bệnh viện dã chiến

Trước đó, vào ngày 20-8, Cục quân y có công văn gửi Học viện Quân y đề nghị huy động tăng cường 120 bác sĩ là học viên đang đào tạo sau đại học thuộc các đơn vị của học viện và 180 học viên đại học từ năm thứ 2 trở lên cho Quân khu 7 và các tỉnh phía nam.

Cụ thể, 300 bác sĩ, học viên này sẽ chia thành 60 tổ Quân y (mỗi tổ 2 bác sĩ và 3 học viên) sẽ đến tận nhà chăm sóc bệnh nhân Covid-19.

Cũng trong sáng cùng ngày, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã điều động 37 cán bộ, chiến sĩ CSGT vào TP.HCM làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch.

Theo cục CSGT, các cán bộ chiến sĩ tăng cường vào TP.HCM đều đảm bảo về sức khỏe, được tiêm phòng đủ 2 mũi vắc xin, xét nghiệm âm tính.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.