Sự cố chạy thận: 'Theo quy trình sao xảy ra chuyện?'

(PLO)- Sáng 31-5, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến chia buồn với bốn gia đình có người thân tử vong trong vụ tai biến tập thể khi chạy thận tại BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình khiến bảy người tử vong. 

Chia sẻ mất mát với các gia đình, Bộ trưởng Tiến cho biết đây là sự cố không ai mong muốn, mong gia đình vơi bớt nỗi đau.

Bộ trưởng Tiến thăm các bệnh nhân được chuyển về điều trị tại BV Bạch Mai hôm 30-5. Ảnh: PHI HÙNG

Bộ trưởng cũng gửi lời xin lỗi gia đình người bệnh và hứa sẽ nỗ lực, sớm tìm ra nguyên nhân. Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Y tế cũng có buổi làm việc với UBND tỉnh Hòa Bình.

“Đây là sự cố y khoa quá đau xót và nghiêm trọng” - bà Tiến nói và cho rằng đã làm khoa học cần phải trung thực, thầy thuốc cũng phải thế. Do vậy, ngành y tế cần phối hợp với các cơ quan chức năng để tìm ra nguyên nhân, sớm công bố cho dư luận. "Chúng ta dám làm, dám chịu trách nhiệm” - bà Tiến nói.

"Tôi nghe giám đốc Sở Y tế nói các đồng chí tuân thủ theo quy trình hết, vậy tại sao theo quy trình lại xảy ra chuyện?" - Bộ trưởng nêu câu hỏi.

Cũng theo bà Tiến, quy trình chạy thận đã ban hành theo tiêu chuẩn thế giới, mỗi năm có hàng triệu người chạy thận an toàn.

"BV Đa khoa Hòa Bình 10 năm chạy thận an toàn, giờ không bình thường thì chắc chắn phải có sự cố ở một khâu nào đó” - Bộ trưởng nói.

Trước chia sẻ của giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình mong muốn khoa Thận nhân tạo của bệnh viện sớm hoạt động trở lại để hơn 100 bệnh nhân không phải vất vả di chuyển xuống Hà Nội, bà Tiến cho rằng việc này hiện rất khó khăn.

"Mọi hồ sơ, dụng cụ đang niêm phong. Chúng ta không thể vào được. Giờ để khoa hoạt động lại, để bệnh nhân quay lại thì phải nhanh chóng làm rõ nguyên nhân, công khai dư luận" - Bộ trưởng nói.

Bệnh nhân nặng vẫn còn hy vọng

Bệnh nhân nữ 45 tuổi, bệnh nhân nặng nhất trong vụ tai biến tập thể, chưa thể chuyển về Hà Nội do “không an toàn”, hiện điều trị tại khoa Hồi sức tích cực BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Nữ bệnh nhân này vẫn trong tình trạng nặng nhưng huyết áp đã được kiểm soát, đồng tử bớt giãn, phản xạ ánh sáng tốt, gọi hỏi biết.

Các chuyên gia của BV Bạch Mai đã mang theo hệ thống ECMO cùng các thiết bị y tế chuyên dụng khác lên để hỗ trợ, cứu chữa cho bệnh nhân.

“Chúng tôi sẽ bằng mọi giá, mọi khả năng cứu chữa cho bệnh nhân nặng đó” - Giám đốc BV Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh đã cam kết trong buổi làm việc với Bộ trưởng Kim Tiến hôm 30-5. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.