Phú Yên:

Sóng lớn khủng khiếp phá hủy 31 ngôi nhà

(PLO) - Người dân địa phương cho rằng đây là đợt triều cường, sóng lớn khủng khiếp nhất từ trước đến nay tấn công vào xóm Rớ (Phú Yên).


Sáng nay (23-12), hàng trăm người dân xóm Rớ, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa (Phú Yên) tiếp tục đi sơ tán, di chuyển tài sản để hạn chế thiệt hại do triều cường, sóng lớn tấn công vào khu dân cư này.

Sóng lớn khủng khiếp phá hủy 31 ngôi nhà ảnh 1

Bộ đội giúp người dân di chuyển tài sản để hạn chế thiệt hại do sóng lớn.

Trước đó, suốt đêm 22-12, triều cường dâng cao cùng những đợt sóng lớn cao hơn 5m liên tục tấn công vào khu dân cư ven biển xóm Rớ. Sóng biển ồ ạt tràn sâu vào khu dân cư gần 1 km, đánh sập nhà cửa, cuốn trôi tài sản. Hàng trăm người hoảng loạn chạy lánh nạn trong đêm, nhiều gia đình không kịp di chuyển đồ đạc. Ông Lê Vĩnh Thành, Chủ tịch UBND phường Phú Đông, cho biết 31 ngôi nhà dọc đường Đinh Tiên Hoàng bị sóng phá hỏng, trong đó nhiều ngôi nhà bị sập hoàn toàn. 

Triều cường, sóng lớn cũng phá hủy hoàn toàn hơn 500 m đường Đinh Tiên Hoàng, tạo ra nhiều hố sâu, cắt đứt giao thông đoạn đường này. Hiện tuyến kè chắn sóng bằng rọ đá đã bị hư hỏng hoàn toàn. Ngoài ra, toàn bộ hệ thống đường ống dẫn nước máy, trụ điện dọc đường Đinh Tiên Hoàng đã bị xóa sạch. Nước biển đã xâm thực vào chân móng của hàng chục ngôi nhà khiến những ngôi nhà này có nguy cơ bị đổ sập, cuốn ra biển bất cứ lúc nào.

Theo người dân địa phương, đây là đợt triều cường, sóng lớn khủng khiếp nhất từ trước đến nay tấn công vào khu dân cư xóm Rớ. Hiện nay, người dân xóm Rớ đang hết sức lo lắng do dự báo triều cường, sóng lớn sẽ còn tiếp tục tấn công trong hai ngày tới, nhất là vào ban đêm bởi mỗi đợt triều cường kéo dài ba bốn ngày. Sáng nay, chính quyền, người dân địa phương tiếp tục kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp khẩn cấp để hạn chế thiệt hại nhưng hiện vẫn chưa có hướng giải quyết. 

Được biết, năm 2013, để hạn chế thiệt hại do triều cường, tỉnh Phú Yên đã đầu tư 12 tỉ đồng làm tuyến kè chắn sóng bằng rọ đá ven biển xóm Rớ dài 690 m, cao 5,5 m. Tuy nhiên, hệ thống kè đá này đã bị sóng biển đánh vỡ ngay trong đợt đầu sau khi xây dựng và tiếp tục bị phá hủy trong những đợt triều cường gần đây.

Các ngôi nhà ở xóm Rớ bị sóng lớn đánh sập:

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.