Sạt lở đe dọa cửa biển Hội An

Những tháng gần đây, bờ biển từ đường Lạc Long Quân nối dài đến đường Âu Cơ của hai phường Cẩm An và Cửa Đại (TP Hội An) thường xuyên bị sóng đánh gây xói mòn, sạt lở nhiều công trình xây dựng.

“Trước đây, hơn 7 km bờ biển Cửa Đại đều có rừng dương che phủ với diện tích hơn 20 ha nên ngăn được sóng to, gió lớn. Nhưng từ năm 2000 đến nay rừng bị phá hết để xây khu du lịch ven biển, từ đó biển ngày càng lấn sâu vào bờ” - ông Trần Xuân Hiền (phường Cửa Đại) phản ánh.

Theo ông Lê Công Sỹ, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Đại, tình trạng xâm thực diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Có năm sóng đánh vào gần sát tuyến đường Âu Cơ. Theo thống kê, hiện có ba khu du lịch, resort phải ngừng thi công do sạt lở. Cụ thể, dự án khu nghỉ dưỡng du lịch 5 sao Fusan Alya Hội An triển khai từ năm 2009 nhưng bị gián đoạn giữa chừng do liên tục bị sạt lở bờ kè. Hơn một nửa diện tích của dự án khách sạn biển Hội An cũng bị biển “nuốt” trọn.

Sạt lở đe dọa cửa biển Hội An ảnh 1

Sóng lớn gây xói mòn, đánh bật nhiều gốc dương trên bờ biển. Ảnh: T.TÀI

Tại một số điểm còn sót lại rừng dương thuộc phường Cẩm An, sóng lớn cũng gây xói mòn, đánh bật nhiều gốc cây lớn. Hiện hầu hết khách sạn, nhà nghỉ ở dọc tuyến đường biển này đều phải tự bỏ tiền xây dựng tuyến đê biển riêng để ngăn sạt lở, xâm thực.

Theo Phòng TN&MT TP Hội An, các dự án chậm triển khai và rừng phòng hộ bị phá là hai nguyên nhân chính khiến tình trạng xâm thực diễn ra mạnh. Ông Dương Chí Công, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam, thông tin thêm: “Hệ thống rừng phòng hộ bị tàn phá đã có những tác động tiêu cực đến môi trường sống, khiến tình trạng xâm thực ở khu vực ven biển hai phường Cẩm An và Cửa Đại diễn ra mạnh hơn. Để khắc phục, UBND tỉnh đã giao TP Hội An xây dựng hệ thống kè biển chạy bao quanh với tổng mức đầu tư gần 300 tỉ đồng”. Hiện hệ thống bờ kè chống biển xâm thực đang triển khai giai đoạn đầu ở phường Cửa Đại với tổng chiều dài hơn 7.600 m.

Trao đổi bên lề hội thảo khoa học Hợp tác biển Đông - Lịch sử và triển vọng, PGS-TS Nguyễn Tác An, nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang, cho rằng cần sớm ban hành luật về quản lý vùng bờ biển để ngăn chặn tình trạng phá hủy môi trường tại các khu vực bờ biển như hiện nay.

“Vùng bờ biển là không gian an sinh, quốc phòng nên không thể cấp phép khai thác một cách bừa bãi, tùy tiện. Tuy nhiên, hiện nhiều vùng bờ biển ở nước ta đã bị các resort, khu du lịch, khu nghỉ dưỡng… chiếm gần hết” - ông An nói.

TẤN TÀI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.