Sóc Trăng: Cán bộ không di chuyển giữa địa bàn các huyện, thị xã, TP

(PLO)- Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả, đồng thời góp phần bảo vệ sức khỏe cho người dân, UBND tỉnh Sóc Trăng bố trí cán bộ thành hai nhóm để làm việc.

Ngày 23-7, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, ký ban hành Công văn hỏa tốc yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh làm việc không nghỉ thứ 7, chủ nhật.

Theo đó, UBND tỉnh cho biết hiện, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều tình huống phát sinh. Từ đó, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả và kịp thời ứng phó, người đứng đầu UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị nhà nước làm việc xuyên suốt các ngày trong tuần, không nghỉ thứ 7, chủ Nhật trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 trên phạm vi toàn tỉnh Sóc Trăng.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh làm việc không nghỉ thứ 7, chủ nhật. (Trong ảnh: Trung tâm hành chính huyện Trần Đề, Sóc Trăng). Ảnh: CHÂU ANH

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh này cũng đã có Công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc.

Trong đó, tùy vào tính chất công việc, nhiệm vụ để sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thành hai nhóm là nhóm làm việc tại nhà (từ 30% đến 50%) và nhóm còn lại làm việc tại cơ quan. Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý không luân chuyển nhân sự giữa hai nhóm này trừ trường hợp đặc biệt thì phải do thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cũng đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị nhà nước không di chuyển giữa địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Trong trường hợp đặc biệt phải báo cáo và xin ý kiến cấp có thẩm quyền.

Cạnh đó, thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thu xếp chỗ ngủ, nghỉ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan hoặc khu vực gần cơ quan đối với những trường hợp có nơi cư trú ở địa phương này nhưng đi làm ở địa phương khác.

Sóc Trăng cũng quyết định tạm dừng công tác tiếp công dân trên toàn địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Nếu công dân có nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh,... thì viết thành đơn và gửi đến các cơ quan, đơn vị thông qua dịch vụ bưu chính.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.