Sóc Trăng không thu phí xét nghiệm để giảm áp lực cho người nghèo

(PLO)- Sóc Trăng cũng đã điều chỉnh phương án chấm thi tốt nghiệp THPT với mục tiêu vừa hoàn thành nhiệm vụ chấm thi, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 12-7, tin từ UBND tỉnh Sóc Trăng cho hay, Chủ tịch UBND tỉnh này đã thống nhất không thu phí xét nghiệm COVID-19 để giảm áp lực cho người nghèo, tài xế có hoàn cảnh khó khăn. Việc thu phí xét nghiệm sẽ được cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng xem xét khi thấy cần thiết.

Đồng thời, nhận thấy nhu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 của người dân quá lớn, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng đã quyết định dời địa điểm xét nghiệm tại TP Sóc Trăng từ số 506, đường Lê Hồng Phong, phường 3 đến Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP  (số 193 đường Mạc Đỉnh Chi, phường 4).

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19 ở Sóc Trăng, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cũng đã ra Quyết định áp dụng Chỉ thị 16 thêm một khu vực để phòng, chống dịch COVID-19, đó là khu dân cư thuộc khóm 6, phường 1.

Như vậy, tính đến nay, Sóc Trăng có hai khu vực dân cư áp dụng Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch COVID-19. Riêng thị xã Vĩnh Châu, kể từ ngày 10-7, ngoài một khu vực dân cư áp dụng Chỉ thị 16, toàn bộ thị xã áp dụng Chỉ thị 15 để phòng dịch.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng cũng đã có phương án điều chỉnh, thay đổi cán bộ chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Theo đó, lãnh đạo Sở quyết định chia nhỏ các tổ chấm thi và tăng số lượng phòng chấm để đảm bảo giãn cách, cạnh đó, giáo viên cùng đơn vị sẽ được bố trí cùng khu vực làm việc để tránh tiếp xúc chéo quá nhiều. Các khu vực làm việc khác nhau cũng được bố trí lối đi riêng, kể cả sử dụng nhà vệ sinh riêng.

Các giáo viên tham gia chấm thi được kiểm tra thân nhiệt và cho khai báo y tế, nếu có thông tin đã tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm sẽ cho nghỉ ngay. Riêng các giáo viên thuộc khu vực giãn cách theo Chỉ thị số 15 và Chỉ thị số 16 theo Quyết định của UBND tỉnh thì không tham gia chấm thi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.