Sóc Trăng: BCH ở nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ là 51 người

(PLO)- Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 -2025 xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá phát triển KT-XH.

Ngày 5-10, Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm  kỳ 2020-2025.

Ông Lâm Tấn Hòa, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: CHÂU ANH

Thông tin tại buổi họp báo, ông Lâm Tấn Hòa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết văn kiện trình tại Đại hội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, sau đó, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân.

Về công tác nhân sự, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ giới thiệu 58 nhân sự để tiến hành bầu 51 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trong đó, tỉ lệ người ứng cử mới là hơn 44%, tỉ lệ nữ là 18%, tỉ lệ người dân tộc là 12% và tỉ lệ trẻ là 12%.

“Đặc biệt, thể hiện sự thiết thực, tiết kiệm, không phô trương, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã có văn bản thông báo đến các đơn vị không tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội” – ông Lâm Tấn Hòa thông tin thêm.

Quang cảnh buổi họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm  kỳ 2020-2025. Ảnh: CHÂU ANH

Trong nhiệm kỳ mới, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã xác định năm nhiệm vụ trọng tâm và ba nhiệm vụ đột phá. Trong đó, việc đẩy mạnh phát triển toàn diện nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được xác định là nhiệm vụ đột phá hàng đầu.

Kế đó là nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử tạo sự chuyển biến rõ nét trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Nhiệm vụ đột phá thứ ba là tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi trọng điểm. Đặc biệt, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư năng lượng, cảng biển, khu logistics, khu, cụm công nghiệp,...

Đại hội đại biểu tỉnh Sóc Trăng sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 15-10, tham dự có 349 đại biểu, trong đó có 306 người được bầu từ Đại hội của 15 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.