Hậu Giang: Có 29 Tỉnh ủy viên tái cử ở nhiệm kỳ 2020 - 2025

(PLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày 12 đến 14-10, trong đó Đại hội chính thức là ngày 13 và 14-10.

Ngày 1-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức buổi họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Văn Huyến,Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hậu Giang, thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: CHÂU ANH

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Trần Văn Huyến, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hậu Giang, cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh sẽ diễn ra trong ba ngày, từ ngày 12 đến 14-10. Tham dự Đại hội có 349 đại biểu, trong đó có 308 đại biểu được bầu từ Đại hội của 11 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Theo ông Trần Văn Huyến, văn kiện đã thông qua Bộ Chính trị và được Bộ Chính trị thống nhất, đánh giá cao. Nói về công tác nhân sự, Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang, thông tin ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành xây dựng quy hoạch A1, Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo cấp ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cạnh đó, định kỳ hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch A1, đồng thời xây dựng quy hoạch A2, A3. Qua đó, đưa những đồng chí không còn đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện ra khỏi quy hoạch, đồng thời bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới, có triển vọng.

Quang cảnh buổi họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: CHÂU ANH

Thông tin tại buổi họp báo, Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang khẳng định đề án nhân sự được thực hiện công phu, minh bạch và đúng quy trình, quy định của Trung ương. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổng kết công tác nhân sự, xác định rõ về yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, cơ cấu cấp ủy đúng theo quy định của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự theo trình tự năm bước, thực hiện riêng đối với nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy. Theo đó, Đại hội lần này sẽ tiến hành bầu ban Chấp hành gồm 50 đồng chí, trong đó có 29 người tái cử và Ban Thường vụ gồm 16 đồng chí. 

“Từ đó, Ban Thường vụ cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp ủy, chính quyền đã gửi hồ sơ nhân sự về Trung ương thẩm định đúng thời gian quy định. Trung ương đã thống nhất với phương án nhân sự của tỉnh, sau Đại hội nhân sự sẽ được sắp xếp theo đề án. Về cán bộ bị kỷ luật, Ban Thường vụ đã xem xét và bố trí phù hợp theo thẩm quyền của Ban Thường vụ” – ông Trần Văn Huyến thông tin thêm. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.