Sở Y tế Đắk Lắk sẽ xử lý 3 sự cố khám chữa bệnh

(PLO)- Trong thời gian ngắn, tại Đắk Lắk đã xảy ra ba sự cố liên quan đến việc khám chữa bệnh, hiện Sở Y tế đang tiến hành xử lý theo quy định.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 27-6, theo thông tin mà PLO nắm, Sở Y tế Đắk Lắk sẽ tiến hành họp để đánh giá, xử lý đối với ba vụ việc gồm: vụ bé gái 10 tuổi hôn mê sâu rồi tử vong sau khi điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Krông Pắk; sản phụ bị gãy xương sườn và bé trai bốn tháng tuổi tử vong sau khi điều trị tại Bệnh viện Đại học Y dược TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

“Sở Y tế sẽ tiến hành họp để đánh giá nguyên nhân của từng vụ việc. Phía Thanh tra Sở cũng đã thu thập hồ sơ bệnh án, tham mưu giám đốc Sở thành lập hội đồng chuyên môn. Hội đồng chuyên môn sẽ xem xét, đánh giá quy trình khám chữa bệnh của đơn vị. Từ đó, mới làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan” - nguồn tin cho biết.

Liên quan đến vụ việc bé trai bốn tháng tuổi tử vong sau khi khám bệnh tại Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột, một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk - cho biết phía bệnh viện cũng đã có báo cáo.

Ba sự cố liên quan đến việc khám chữa bệnh tại Đắk Lắk sẽ được xử lý.

Ba sự cố liên quan đến việc khám chữa bệnh tại Đắk Lắk sẽ được xử lý.

“Hiện phía Sở đang lập hội đồng chuyên môn để xem xét trường hợp bé trai bốn tháng tuổi tử vong tại bệnh viện này”- vị này nói.

Còn thông tin từ phía bệnh viện cho rằng, khoảng 13 giờ 7 phút ngày 24-6, bệnh nhân TNH (bốn tháng tuổi, trú tại xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) nhập viện tại Bệnh viện Đại học Buôn Ma Thuột với bệnh lý viêm phổi nặng, tiêu chảy cấp, mất nước.

Tại đây, bệnh nhân được điều trị kháng sinh và thở oxy. Diễn tiến bệnh thuận lợi, bệnh nhân ngưng thở oxy và bú giỏi.

Đến 14 giờ 30 ngày 26-6, bệnh nhân có phản ứng phản vệ nặng độ bốn sau khi dùng thuốc, các bác sĩ và nhân viên y tế đã nhanh chóng xử lý cấp cứu theo phác đồ của Bộ Y Tế.

Trong suốt thời gian cấp cứu cho bé, các bác sĩ có liên hệ Bệnh viện Nhi đồng tuyến trên để xin ý kiến và thảo luận, tuy nhiên diễn biến bệnh nhân trở nặng, tới 9 giờ ngày 27-6, bệnh nhân tử vong.

“Trong suốt quá trình nhập viện, bệnh nhân được bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện hướng dẫn và tận tình điều trị hết sức trong khả năng. Hiện tại phía Bệnh viện đã yêu cầu Khoa Nhi họp, báo cáo đánh giá toàn bộ quá trình điều trị của bệnh nhân, đồng thời đã gửi báo cáo cho Sở Y tế để có đánh giá, chỉ đạo chuyên môn” - phía Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột thông tin.

Đối với gia đình bệnh nhân, bệnh viện đã và đang có những hỗ trợ về hậu sự để phần nào xoa dịu nỗi mất mát của gia đình.

Đối với vụ việc bé gái nhập viện tại Trung tâm Y tế Krông Pắk để điều trị mổ ruột thừa sau đó hôn mê sâu rồi tử vong, đại diện Sở Y tế Đắk Lắk cho rằng có thể do viêm não tự miễn.

Vụ việc này đã được Sở Y tế giao Thanh tra Sở Y tế vào cuộc để xác minh, làm rõ, nhưng đến nay vẫn chưa có báo cáo.

Tương tự, đối với vụ việc sản phụ bị gãy xương sườn số tám xảy ra tại Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột hồi tháng 4-2022, hiện Sở Y tế cũng đã giao Thanh tra Sở vào cuộc xác minh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.