Sở Y tế Đà Nẵng có tới 5 phó giám đốc

(PL)- Dư luận thời gian gần đây đã đặt ra nhiều thắc mắc việc Sở Y tế TP Đà Nẵng đang có tới năm phó giám đốc. Cụ thể là các ông Trần Văn Nhật, Nguyễn Út, Nguyễn Tấn Hải, Trần Ngọc Thạnh, Nguyễn Tiên Hồng.

Trong số năm phó giám đốc này thì có ông Trần Ngọc Thạnh kiêm giám đốc BV Đà Nẵng và ông Nguyễn Út kiêm luôn giám đốc BV Ung bướu.

Theo quy định tại Nghị định 24/2014 về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương thì số lượng phó giám đốc sở không quá ba người. Không hiểu sao việc tồn tại phó giám đốc nhiều hơn quy định đã diễn ra hơn ba năm qua.

Trị tình trạng ‘loạn cấp phó’ thế nào? - ảnh 1

Trả lời Pháp Luật TP.HCM về việc này, bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, lý giải: “Có những yêu cầu đặc biệt trong quá trình điều hành. Muốn biết cụ thể hơn thì liên hệ với Ban Tổ chức Thành ủy”.

PV liên hệ với ông Trần Đình Hồng, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, ông Hồng cho biết đây là vấn đề có liên quan đến chủ trương cơ cấu cán bộ trong thời gian trước đây.

“Ngày xưa không có quy định về số lượng cấp phó. Mà thông thường mình xét một số đơn vị trực thuộc quan trọng thì trưởng cấp dưới được cơ cấu làm kiêm phó cấp trên. Cái này là để tăng cường sự lãnh đạo của cấp trên. Ví dụ như BV Đà Nẵng là BV trung tâm của TP vì vậy anh nào lên được giám đốc BV thì được cơ cấu phó giám đốc sở. Nhưng thực tế anh này điều hành thì vẫn ở BV là chính, thi thoảng anh tham gia sinh hoạt với lãnh đạo sở, tham gia quyết định các vấn đề lớn của ngành”.

“Tuy nhiên, bây giờ trung ương quy định như thế thì mình nghiêm túc thực hiện. Khi có ý kiến, chủ trương của trung ương thì mình đã rà soát hết rồi và có hướng xử lý rồi. Trong năm 2017 này thì sẽ giải quyết dứt điểm để chỉ còn ba phó giám đốc” - ông Hồng cho hay.

Ông Hồng cho hay trường hợp của ông Nhật, vì thời gian qua phải dưỡng bệnh do đột quỵ nên chưa đặt vấn đề chính sách. “Nhưng vừa rồi thống nhất sẽ giải quyết chính sách cho ảnh” - ông Hồng phân tích.

Riêng với Phó Giám đốc Thạnh, năm nay đã đến tuổi nghỉ hưu. “Thường trực thống nhất giải quyết cho anh Thạnh nghỉ hưu xong sẽ không bổ sung phó giám đốc nữa. Như vậy là sở sẽ đủ ba phó giám đốc như quy định” - ông Hồng nói.

Tại Thừa Thiên-Huế, người dân phản ánh nhiều phòng của Sở NN&PTNT có số người làm lãnh đạo nhiều hơn nhân viên.

Theo đó, phòng Kế hoạch-Tài chính có tám biên chế thì có đến năm người giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. Tại phòng Tổ chức cán bộ của sở này có bốn người nhưng có đến ba người giữ chức vụ lãnh đạo quản lý.

Tại phòng Quản lý và Xây dựng công trình cũng có tình trạng tương tự khi một nửa nhân sự của phòng là lãnh đạo (3/6 người).

Ông Hồ Sỹ Nguyên, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết một trong những nguyên nhân khiến một số phòng của sở này có số người giữ chức vụ lãnh đạo nhiều hơn nhân viên là do sự sáp nhập các phòng ban lại với nhau. 

Theo ông Nguyên thì rất khó để đưa những người này xuống chuyên viên vì có người trước thời điểm sáp nhập đã là lãnh đạo của một phòng ban nên sau khi sáp nhập không thể chuyển xuống làm nhân viên.

NGUYỄN DO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.