Lại dư cấp phó và ‘sếp nhiều hơn lính’

(PL)- Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ có đến 22 trưởng, phó phòng trong khi chỉ có 15 chuyên viên.

Thông tin này được đưa ra tại buổi làm việc ngày 30-3 giữa đoàn giám sát của Quốc hội với UBND TP Cần Thơ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016.

Số lượng lãnh đạo “áp đảo” nhân viên

Tại buổi làm việc, bà Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, đặt vấn đề số lượng cấp phó ở một số sở của TP còn nhiều như Sở Nội vụ có đến năm cấp phó, Sở Y tế có bốn cấp phó... Như vậy là dư so với quy định mỗi sở chỉ có ba cấp phó.

Cạnh đó, bà Xuân cũng nêu thêm vấn đề về số lượng lãnh đạo cấp phòng nhiều hơn nhân viên như Sở LĐ-TB&XH có 22 trưởng, phó phòng/15 chuyên viên. Một số sở khác số lãnh đạo cũng khá nhiều như Sở Y tế có 17 trưởng, phó phòng/18 chuyên viên, Sở Tư pháp có 19 trưởng, phó phòng/24 chuyên viên…

“Có cần thiết số lượng trưởng phòng phải lớn như vậy không?” - bà Xuân hỏi.

Cùng vấn đề này, GS Trần Ngọc Đường, thành viên đoàn giám sát, cũng cho rằng qua việc đi giám sát thấy vấn đề này khá phổ biến, không chỉ ở địa phương mà cấp bộ cũng có tình trạng như vậy.

“Có phải xuất phát từ lợi ích hay từ yêu cầu quản lý nhà nước cần phải có nhiều lãnh đạo mới làm được?” - GS Đường đặt vấn đề.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống cho biết TP đang tính toán phương án sắp xếp lại các cấp phó dư so với quy định. Ảnh: N.NAM

Dư cấp phó do tồn tại lịch sử

Trả lời đoàn giám sát, ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, khẳng định “đến giờ này chưa có trường hợp nào có dấu hiệu lợi ích khi bố trí cấp phó”.

Chủ tịch UBND TP Võ Thành Thống cho biết đến nay TP mới chỉ tinh giản biên chế được 92/2.529 trường hợp (chiếm 3,6%). Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn chưa đạt hiệu quả cao.

Ông Thống cũng thông tin thêm: Sở Nội vụ có năm cấp phó thì một người biệt phái nên dư một người so với quy định. Mặt khác, sở này ghép lại từ các sở, ngành trước đây gồm nội vụ, thi đua khen thưởng, tôn giáo nên hiện trạng tồn tại là như thế.

Ban Dân tộc có bốn phó ban, dư một người vì yêu cầu cần có người dân tộc để đáp ứng tình hình thực tiễn. Sở Y tế có bốn phó giám đốc, dư một người là do nhu cầu công tác, trong đó có hai phó giám đốc lớn tuổi, sắp nghỉ hưu. Sở KH&ĐT dư hai phó giám đốc nhưng là có từ trước khi có Nghị định 24/2014.

“TP đang tính toán phương án sắp xếp lại các cấp phó dư so với quy định cho phù hợp với Nghị định 24 và tình hình thực tế của địa phương” - ông Thống cho hay.

Lý giải thêm, bà Lê Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, cho biết Sở có chín phòng chuyên môn nhưng có 10 phó trưởng phòng là do Phòng Lý lịch tư pháp có hai phó phòng. Theo bà Yến, phòng này có công việc rất nhiều nên Sở đề nghị Sở Nội vụ tăng thêm một người để phụ với trưởng phòng giải quyết công việc và được đồng ý.

Đại diện Sở Y tế cho hay Sở có bảy phòng nhưng 10 cấp phó là do có hai phòng chuyên môn đa lĩnh vực và Thanh tra Sở cần thêm một cấp phó để giải quyết công việc. Trong khi đó, Sở LĐ-TB&XH - đơn vị có đến 22 trưởng, phó phòng/15 chuyên viên không có đại diện giải trình tại buổi làm việc với đoàn giám sát của Quốc hội.

Tại sao bổ nhiệm Vũ Minh Hoàng?

Tại buổi giám sát, bà Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đặt vấn đề về việc tại sao ở Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và hội chợ triển lãm TP Cần Thơ đã có bốn phó giám đốc mà vẫn bổ nhiệm thêm Vũ Minh Hoàng (Vụ phó Vụ Kinh tế Ban chỉ đạo Tây Nam bộ - PV) làm phó giám đốc nữa?

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết TP thấy Vũ Minh Hoàng có học hành, đặc biệt ngoại ngữ, rất cần cho công việc bố trí tại trung tâm. Việc tiếp nhận trên cơ sở người này đã là phó vụ trưởng Vụ Kinh tế Ban chỉ đạo Tây Nam bộ nên tiếp nhận về phải bố trí vị trí tương ứng.

“Xuất phát từ lúc đầu chúng tôi cần cho công việc. Vấn đề đúng sai, TP được biết Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có đoàn vào kiểm tra nhưng chưa kết thúc nên chưa có kết luận sau cùng. TP chờ kết luận sẽ có xử lý tiếp theo” - ông Thống nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.