Sở TT&TT Cần Thơ hướng dẫn việc cung cấp thông tin cho báo chí

(PLO)- Sở TT&TT TP Cần Thơ hướng dẫn là không chấp nhận thẻ phóng viên, thẻ cộng tác viên, thẻ công tác, thẻ tác nghiệp, thẻ biên tập viên… của cơ quan báo chí thay cho thẻ nhà báo.

Sở Thông tin và truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ vừa có công văn hướng dẫn cung cấp thông tin cho báo chí gửi Văn phòng Thành ủy, các Ban xây dựng Đảng thuộc Thành ủy; Văn phòng UBND TP; Các sở, ban, ngành thuộc UBND TP; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

Công văn về việc hướng dẫn cung cấp thông tin cho báo chí của Sở TT&TT TP Cần Thơ. Ảnh: NN

Theo đó, công văn hướng dẫn về các nội dung như tiếp nhận thông tin ban đầu; Nội dung làm việc với nhà báo, phóng viên; Trả lời kiến nghị, khiếu nại của tổ chức, công dân hoặc tố cáo của công dân do cơ quan báo chí chuyển đến; Phản hồi thông tin; Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Các trường hợp có quyền từ chối cung cấp thông tin cho báo chí; Danh sách văn phòng đại diện, phóng viên thường trú cơ quan báo chí trên địa bàn.

Cụ thể, công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị phân công bộ phận tiếp nhà báo, phóng viên tại bộ phận văn phòng để thực hiện việc tiếp nhận thông tin.

Công văn hướng dẫn “không chấp nhận thẻ phóng viên, thẻ cộng tác viên, thẻ công tác, thẻ tác nghiệp, thẻ biên tập viên… của cơ quan báo chí thay cho thẻ nhà báo”.

Trường hợp phóng viên chưa có thẻ nhà báo, các cơ quan sẽ đề nghị xuất trình giấy giới thiệu (bản chính) của cơ quan báo chí cử đến làm việc do lãnh đạo cơ quan báo chí (Tổng Biên tập hoặc Phó Tổng Biên tập) ký, kèm theo chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân để xác minh.

Công văn này cũng lưu ý “không chấp nhận giấy giới thiệu do văn phòng đại diện cấp cho phóng viên chưa có thẻ nhà báo đi tác nghiệp”.

Theo công văn, trường hợp không xuất trình được một trong hai loại giấy tờ trên thì cơ quan, đơn vị, người có trách nhiệm được phép từ chối làm việc và cung cấp thông tin cho báo chí.

Nội dung, mục đích thu thập thông tin mà nhà báo, phóng viên đề nghị hoặc ghi trong giấy giới thiệu nếu không đúng với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí được ghi trong giấy phép hoạt động báo chí do Bộ TT&TT cấp thì được phép từ chối không làm việc và cung cấp thông tin.

Về nội dung làm việc với nhà báo, phóng viên, công văn lưu ý: “Trong quá trình làm việc cần thông báo rõ việc ghi âm, ghi hình (nếu có) toàn bộ buổi làm việc giữa người phát ngôn của cơ quan, đơn vị với nhà báo, phóng viên”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.