Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng lên phương án bố trí công chức làm việc tại 3 địa phương

(PLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường Bình Thuận, Đắk Nông phối hợp xây dựng phương án bố trí công chức làm việc đồng thời ở 3 địa phương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-4, ông Hoàng Sỹ Bích, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, đã ký công văn gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Thuận và Đắk Nông, về việc xây dựng phương án bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc đồng thời tại trụ sở hành chính cũ.

sở nông nghiệp và môi trường
Trụ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Thuận. Ảnh PHƯƠNG NAM

Theo đó, thực hiện định hướng của UBND tỉnh về Phương án bố trí tỷ lệ hợp lý số lượng cán bộ, công chức, viên chức làm việc đồng thời tại trụ sở hành chính của tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông và tại Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh Lâm Đồng mới nhằm giảm bớt khó khăn việc đi lại, sinh hoạt của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong giai đoạn đầu sáp nhập.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông: Phối hợp xây dựng Phương án bố trí công chức, viên chức làm việc đồng thời tại trung tâm hành chính - chính trị tỉnh mới và trụ sở hành chính của địa phương cũ.

Ngoài ra chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc phối hợp cùng các phòng, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đề xuất Phương án bố trí công chức, viên chức (sau sắp xếp, sáp nhập tỉnh) làm việc đồng thời tại trung tâm hành chính – chính trị tỉnh mới và trụ sở hành chính của địa phương cũ.

Đối với với đề xuất phục vụ xây dựng Phương án đề nghị làm rõ về các lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành và yêu cầu nhiệm vụ sau sắp xếp có thể bố trí công chức, viên chức đồng thời ở 3 địa phương.

so-nong-nghiep-va-moi-truong (2).jpg
Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng đề nghị các sở thực hiện, gửi đề xuất về Sở này trước 15 giờ ngày 22-4-2025. Ảnh PHƯƠNG NAM.

Phòng, ban, đơn vị và tỷ lệ số lượng công chức, viên chức của từng phòng, ban, đơn vị làm việc đồng thời tại 3 địa phương; thuyết minh rõ từng trường hợp công chức viên chức dự kiến bố trí làm việc tại 3 địa phương (ngoài việc thống kê nhu cầu, phải gắn với yêu cầu về nhiệm vụ công việc, vị trí việc làm đang đảm nhiệm) và các nội dung đề xuất khác (nếu có).

Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng đề nghị các sở khẩn trương triển khai thực hiện, gửi đề xuất về Sở này trước 15 giờ ngày 22-4-2025 để kịp thời tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.