Dự kiến Sở KH&CN Lâm Đồng có 9 phó giám đốc sau hợp nhất

(PLO)- Sau khi hợp nhất thành Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng, một số cán bộ chuyên môn vẫn được duy trì tại Bình Thuận, Đắk Nông để cung cấp dịch vụ cho người dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-4, ông Võ Thành Công, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận, cho biết Đề án thành lập Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng trên cơ sở hợp nhất 3 Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận, Đắk Nông, Lâm Đồng, đang được hoàn chỉnh sau cuộc trao đổi mới đây.

so-khoa-hoc-va-cong-Nghe.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đắk Nông

Theo đó, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ 3 tỉnh đã làm việc nhằm trao đổi, thống nhất nội dung Đề án thành lập Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng.

Buổi làm việc cũng thảo luận các điều kiện cần thiết để triển khai đề án như kế hoạch bảo đảm hạ tầng, nền tảng số, hệ thống thông tin quản lý dùng chung giữa 3 tỉnh.

Buổi làm việc cũng tính toán phương án bố trí, sắp xếp nhân sự hợp lý để không gây xáo trộn lớn trong hoạt động chuyên môn sau khi hợp nhất.

Các đại biểu cũng đã thảo luận các nội dung trọng tâm của đề án, trong đó nhấn mạnh việc tổ chức lại Sở Khoa học và Công nghệ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Được biết, tại buổi làm việc, ông Võ Thành Công đã góp ý về việc các đơn vị sự nghiệp công lập như Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông hay Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận là các đơn vị chuyên cung cấp cho tổ chức, cá nhân các dịch vụ tại chỗ nên cần phải phải đặt chi nhánh ở địa phương.

sở khoa học và công nghệ
Ông Võ Thành Công góp ý Đề án tại buổi làm việc. Ảnh Đắk Nông

Ông Công cho rằng Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận chuyên kiểm định đồng hồ nước cho người dân, hay Trung tâm Công nghệ Thông tin chuyên cung cấp các dịch vụ cho các phường, xã nên phải có chi nhánh đặt ở địa phương nhằm cung cấp dịch vụ cho tổ chức, người dân thuận lợi hơn và góp ý này đã được thống nhất thêm vào Đề án.

Cụ thể, bộ máy sau hợp nhất sẽ đặt trụ sở chính tại tỉnh Lâm Đồng, trong khi hạ tầng kỹ thuật và một số cán bộ chuyên môn vẫn được duy trì tại các địa phương, đảm bảo tính liên kết và linh hoạt trong tổ chức vận hành.

Theo Đề án: Giám đốc Sở sẽ thực hiện theo phương án nhân sự của cấp có thẩm quyền; Phó Giám đốc Sở có 9 người; trong đó, có 1 trường hợp tại Bình Thuận có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi để thuận lợi bố trí sắp xếp số lượng lãnh đạo quản lý theo quy định.

Sau sắp xếp hợp nhất, sẽ có 5 phòng chuyên môn nghiệp vụ với 175 biên chế công chức (gồm: 60 biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng; 54 biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận và 61 biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông).

Sau khi hợp nhất, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng sẽ xây dựng lộ trình tinh giản biên chế đảm bảo phù hợp theo chủ trương và quy định chung.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.