Phó Thủ tướng: Bình Thuận phải thành trung tâm năng lượng, trung tâm du lịch biển

(PLO)- Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình khẳng định tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bình Thuận gần đây luôn ở mức khá so với bình quân chung của cả nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 19-4, tỉnh Bình Thuận đã long trọng tổ chức 50 năm Ngày giải phóng Bình Thuận (19-4-1975-19-4-2025) tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Phan Thiết.

tỉnh Bình Thuận
Chương trình ca nhạc chào mừng tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ảnh PHƯƠNG NAM.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng đại diện các ban, ngành Trung ương và nhiều tỉnh thành như Tuyên Quang, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông, Bà Rịa-Vũng Tàu… đã đến dự.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhấn mạnh, chiến thắng ngày 19-4, giải phóng thị xã Phan Thiết là kết quả của cuộc tiến công thần tốc, táo bạo, góp phần quan trọng, cùng cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.

50 năm qua, đặc biệt là sau 33 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (từ năm 1992 đến nay), dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, sự giúp đỡ của các Ban, Bộ, ngành Trung ương, Bình Thuận đã nỗ lực vươn lên từ một tỉnh nghèo, kinh tế kém phát triển, thu ngân sách thấp, kết cấu hạ tầng yếu kém, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, nay đã phát triển khá toàn diện.

tinh-binh-thuan (2).jpg
Ông Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận phát biểu trong Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Bình Thuận. Ảnh PHƯƠNG NAM.

Tốc độ tăng trưởng GRDP hàng năm luôn đạt ở mức khá; đến cuối năm 2024, quy mô nền kinh tế tỉnh Bình Thuận gấp hơn 33 lần so với thời điểm tái lập tỉnh (năm 1992), đạt hơn 128,7 nghìn tỷ đồng, xếp vị trí thứ 26/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 101,7 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 58,9 triệu đồng, gấp 43,6% so với năm 1992.

Khu du lịch Quốc gia Mũi Né đã trở thành một điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách quốc tế. Bình quân những năm gần đây, Bình Thuận đón gần 10 triệu lượt khách với doanh thu du lịch đạt khoảng 1 tỷ USD mỗi năm; nằm trong top 10 địa phương có số lượng du khách và doanh thu du lịch cao nhất cả nước.

“Nhìn về tương lai phía trước, trong điều kiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, chúng ta sẽ có thêm những anh em để cùng đoàn kết, đồng lòng, chung sức vượt qua khó khăn thách thức, phát huy tiềm năng, lợi thế trong một không gian rộng lớn hơn để phát triển mạnh mẽ hơn nữa vì sự ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, vì sự lớn mạnh của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam…”, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận chia sẻ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bình Thuận gần đây luôn duy trì ở mức khá so với bình quân chung của cả nước (năm 2024 GRDP tăng 7,25%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước); quy mô nền kinh tế và thu nhập bình quân đầu người gấp hàng chục lần so với thời điểm tái lập tỉnh

tinh-binh-thuan (3).jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình biểu dương tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bình Thuận gần đây luôn duy trì ở mức khá so với bình quân chung của cả nước. Ảnh PHƯƠNG NAM.

“Trong không khí tự hào cùng cả nước thi đua hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2021 – 2025, tạo tiền đề vững chắc để bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên thịnh vượng, hùng cường với kết quả tăng trưởng hằng năm bình quân đạt hai con số, tôi đề nghị Bình Thuận tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế và hướng tới những mục tiêu cao hơn. Trở thành Trung tâm năng lượng quốc gia, trung tâm du lịch tầm vóc quốc tế, trung tâm phát triển kinh tế biển bền vững của cả nước”, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nói.

tinh-binh-thuan (1).jpg
Bắn pháo hoa tầm cao chào mừng Ngày giải phóng tỉnh Bình Thuận. Ảnh PHƯƠNG NAM.

Phó Thủ tướng cũng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã đạt được trong suốt chặng đường hơn 30 năm xây dựng, đổi mới và phát triển.

Phó Thủ tướng đặc biệt hoan nghênh Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo để tập trung thực hiện quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo đúng chủ trương của Trung ương, tất cả vì mục tiêu cao nhất là vì sự phát triển nhanh, ổn định, bền vững của đất nước và chăm lo tốt hơn đời sống của bà con Nhân dân…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.