Số ca COVID-19 ở Khánh Hòa tăng đột biến, phong tỏa 1 xã ở Nha Trang

(PLO)- Chỉ trong 24 tiếng đồng hồ qua, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 279 ca mắc COVID-19, trong đó xuất hiện một ổ dịch mới tại TP Nha Trang.

Chiều 27-7, UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn khẩn yêu cầu UBND TP Nha Trang thực hiện phong tỏa xã Vĩnh Lương từ 0 giờ ngày 28-7. Đây là ổ dịch mới xuất hiện với việc ghi nhận 20 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tính đến 15 giờ ngày 27-7.

Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng ở TP Nha Trang. Ảnh: XN

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thành lập tổ thường trực chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 tại TP Nha Trang. Tổ này có 14 thành viên do ông Đinh Văn Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng.

Trong cuộc hop chiều 27-7, tổ thường trực đánh giá số ca dương tính trong cộng đồng ở TP Nha Trang vẫn còn nhiều, trong đó nhiều ca liên quan đến chợ. Do đó, nguy cơ dịch bùng phát mạnh tại TP Nha Trang là rất cao và phức tạp.

Tổ thường trực yêu cầu bố trí lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát liên tục, không để người dân đi ra ngoài đường khi không cần thiết; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Các cơ quan chức năng tập trung toàn bộ nhân lực, phương tiện, khẩn trương triển khai lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cộng đồng trên toàn TP Nha Trang.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, trong những ngày qua số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở tỉnh này liên tục tăng nhanh. Chỉ trong 24 tiếng đồng hồ qua, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 279 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc tỉnh này lên 1.521.

Đây là số ca mắc COVID-19 trong một ngày đêm nhiều nhất ở Khánh Hòa từ ngày 23-6 đến nay. Trong số ca mắc mới, có đến 32 ca phát hiện ngoài cộng đồng. Hiện số ca mắc COVID-19 tập trung nhiều nhất tại thị xã Ninh Hòa với 1.002 ca, tiếp đó là TP Nha Trang 394 ca.

Phê bình TP Nha Trang chống dịch còn lúng túng

Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa chủ trì cuộc làm việc với thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Nha Trang, trực tuyến với các xã, phường của TP về phòng chống dịch COVID-19.

Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa kết luận công tác triển khai phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Nha Trang hiện nay còn nhiều bất cập. Cụ thể, việc tổ chức, điều phối công việc có lúc, có nơi lúng túng, thiếu quyết đoán; công tác lấy mẫu xét nghiệm còn chậm. Ngoài ra, việc quản lý hoạt động của các chợ, siêu thị chưa hiệu quả, đôi lúc còn lỏng lẻo.

TP Nha Trang xảy ra việc xử lý cứng nhắc, ứng xử thiếu chuẩn mực đối với người dân trong thi hành công vụ. Một bộ phận người dân chưa thực hiện nghiêm túc quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16… .

Những bất cập, thiếu sót này đã ảnh hưởng đến hiệu quả, nỗ lực chung trong công tác phòng, chống COVID-19 trên địa bàn TP Nha Trang và toàn tỉnh Khánh Hòa. Thường trực Tỉnh ủy phê bình và yêu cầu Thành ủy, UBND TP Nha Trang nghiêm túc rút kinh nghiệm.

 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.